Nông dân Gia Lai áp dụng nhiều mô hình xen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao

Cập nhật 05/9/2024, 16:09:44

Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện các mô hình xen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong đó, nhiều hộ lựa chọn xen canh giữa các loại cây dài ngày như cà phê, sầu riêng, bơ, cây ăn quả hoặc cây dài ngày với cây ngắn ngày. Đây là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong trồng trọt nhằm tận dụng quỹ đất để nâng cao hiệu quả sản xuất trên một diện tích đất. Sản xuất theo hướng đa canh không chỉ giúp hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định, giảm rủi ro khi giá cả một số loại nông sản biến động. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế cao hơn so với độc canh. Được biết, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 48.687 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Trương Trang – Phi Long

Trả lời