Năm 2024 được nhận định là năm thời tiết khắc nghiệt nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, vì vậy bà con nông dân cũng gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc cây trồng. Giai đoạn này cây cà phê đang trong thời kỳ nuôi trái non, trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, bà con nông dân đang rất lo lắng sản lượng cà phê có nguy cơ sụt giảm.
Kết thúc đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, bước sang mùa mưa, hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm sóc vườn cây và theo dõi tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp can thiệp kịp thời.
Tuy nhiên năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, như mọi năm thời điểm này Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa, thế nhưng hiện tại lượng mưa khá ít, thời tiết vẫn đang nắng nóng, nên việc chăm sóc cây trồng cũng gặp khó khăn.
Bà Đồng Thị Cử – Xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết ”Nói chung chăm sóc cây cà phê mùa mưa khó khăn nhất là bệnh thán thư, nấm…đó là bệnh hại của cây cà phê. Bệnh thán thư làm cho quả rụng, hai là đầu cành nó chết cái đầu cành nên chúng tôi rất muốn làm sao có thuốc đặc trị những bệnh đó để bà con an tâm. Chứ đôi khi quả thì như thế này rồi bệnh thán thư tự dưng rụng hàng loạt rồi chết cành…”
Bà Nguyễn Thị Sinh – Xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai chia sẻ ”Năm nay khó khăn của bà con chúng tôi là thứ nhất năm nay nắng nhiều, sâu bệnh phát triển. Thán thư làm rụng quả và phấn sáp làm vàng lá rồi quả với cành bị khô nên làm chết ngọn đầu cành nên bà con nông dân gặp khó khăn. Chủ yếu là thuốc để bà con diệt trừ tận gốc bệnh thán thư và rụng quả. Mùa này đang phát triển quả mà quả thì nó lại rụng với lại rệp sáp, rầy đen, phấn trắng.”
Thán thư, rụng trái non, khô cành, khô quả…tuy không phải bệnh mới nhưng tác động của thời tiết diễn biến bất thường như năm nay nên diễn biến sâu bệnh trên vườn cũng phức tạp
Ông Nguyễn Văn Thứa – Xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai trao đổi ”Trong mùa mưa cây cà phê hay xảy ra tình trạng nấm bệnh, rầy rệp. Nếu sâu rầy thì hạn hán, sau khi mưa xuống thì sinh bệnh rầy, còn nấm thì mưa nhiều, mưa liên tục hay sinh ra bệnh thán thư đối với cây cà phê.”
Nhiều nông dân trồng cà phê ở tỉnh Gia Lai nhận định, niên vụ cà phê 2024 – 2025, sẽ sụt giảm từ 15-20% sản lượng. Về phía Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cũng đưa ra dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 tại Việt Nam giảm thêm 10% so với vụ trước, còn khoảng 1,6 triệu tấn (tương đương 26 triệu bao loại 60kg). Được biết, hằng năm, Việt Nam sản xuất từ 27 đến 30 triệu bao cà phê Robusta, đóng góp khoảng 40% tổng sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ sau niên vụ 2021-2022, thị phần cà phê của Việt Nam liên tục sụt giảm, từ việc chiếm 40% tổng sản lượng toàn cầu, giảm xuống còn 36% trong niên vụ hiện tại.
Hồng Uyên – Viễn Khánh – Huy Toàn