Nông dân Đức Cơ chuyển đổi cây trồng trên diện tích hồ tiêu bị chết

Cập nhật 25/5/2020, 08:05:49

Những năm gần đây, nhiều diện tích hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm, cộng với giá hồ tiêu liên tục giảm sâu khiến đời sống của người trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó nhiều nông dân đang có xu hướng chuyển đổi cây trồng trên diện tích cây hồ tiêu bị chết sang một số loại cây trồng khác để cơ cấu lại sản xuất.

Vườn cây ăn quả này của gia đình anh Nghiêm Văn Thịnh ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ trước đây trồng hồ tiêu. Cách đây 02 năm, cây hồ tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt. Gia đình quyết định phá bỏ, chọn cây ăn quả trồng thay thế với hình thức xen canh.

Anh Thịnh, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết:  “Diện tích này ngày xưa trồng tiêu khoảng 4.000 trụ mà chết hết nên giờ mình chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Mít, sầu riêng, chanh dây. Chanh dây cũng đã cho thu đợt 1, nhằm lấy ngắn nuôi dài”

Sở hữu diện tích đất rẫy rộng gần 5ha, ông Phạm Văn Dũng ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ trồng xen canh nhiều loại cây. Ngoài cà phê và sầu riêng, ông còn trồng thêm cây hồ tiêu. Tuy nhiên, diện tích hồ tiêu vừa cho thu hoạch được vài năm thì nhiễm bệnh. Sau khi nhổ bỏ vườn tiêu, ông tiếp tục xuống giống trồng cà phê.

Ông  Dũng cho biết: “Khúc vườn dưới đây ngày xưa trồng 2.000 trụ tiêu nhưng tiêu chết hết, bây giờ trồng cà hết. Diện tích cà phê bây giờ có 1.500 cây”.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ, giai đoạn 2018 – 2019, toàn huyện có khoảng 400 – 500ha hồ tiêu bị chết. Hiện nay, người dân đang dần chuyển đổi diện tích hồ tiêu bị chết sang trồng một số loại cây trồng khác như cà phê (khoảng 100 ha), cây ăn quả (khoảng 100ha) và cây dược liệu. Cùng với đó, địa phương cũng đang xúc tiến xây dựng các tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả an toàn nhằm góp phần tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm trái cây tại địa phương.

Anh Nguyễn Quốc Tư, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang xúc tiến theo mô hình xây dựng nông thôn mới, sẽ xúc tiến một số mô hình điểm có giấy chứng nhận về sản xuất theo mô hình tốt như VietGAP, đồng thời hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, xây dựng sản phẩm OCOP của huyện cũng như của tỉnh .Trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích người dân chuyển đổi, đồng thời sẽ hỗ trợ về giống và công nghệ, kỹ thuật để giúp người dân canh tác tốt trên diện tích hồ tiêu bị chết.”

Ngành chức năng cũng khuyến cáo, trong chuyển đổi, người dân cần lưu ý lựa chọn cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên ở địa phương. Hy vọng trong thời gian tới, các loại cây trồng này sẽ giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống./.

Bích Thủy, R.Piên , Phi Long

 

Trả lời