Những năm gần đây, diện tích trồng ớt tại khu vực các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai tăng dần qua từng năm. Thời điểm này, cây ớt đang vào chính vụ thu hoạch. Bà con trồng ớt đang rất phấn khởi vì giá ớt tăng, giữ ổn định từ đầu vụ đến nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện Đak Pơ.
Gắn bó với cây ớt hơn 10 năm nay, những ngày này bà Đào Thị Thơm – Xã Tân An, huyện Đak Pơ tranh thủ thu hoạch để bán cho thương lái khi giá ớt đang tăng cao. Hiện tại, giá bà bán ra cho thương lái hơn 01 tuần nay giữ ổn định ở mức 45.000đ/ký. Với diện tích hơn 03 sào, sau khoảng 03 tháng xuống giống, gia đình bà dự tính sẽ lãi khoảng 150 triệu đồng.
Bà Đào Thị Thơm – Xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Gia đình vừa bán ớt với giá 45 ngàn đồng cho thương lái. Gía này là cao so với mọi năm. Nên cũng rất là phấn khởi khi giá ớt tăng, thu nhập của gia đình tăng cao hơn.”
Theo số liệu thống kê, tổng diện tích ớt trên địa bàn huyện Đak Pơ là trên 500ha. Ớt được trồng rải rác ở các xã và tập trung nhiều nhất ở xã Cư An và xã Tân An với khoảng hơn 230ha. Từ sau Tết Nguyên đán, giá ớt trên địa bàn luôn ổn định ở mức trên 20.000đ/ký. Và từ tháng 03 đến đầu tháng 04, giá ớt tăng lên 35-45.000đ/ký. Theo bà con nông dân, mặc dù đầu vụ ớt 2022-2023, sau khi xuống giống cây ớt mắc mưa nên bị sâu bệnh, năng suất có giảm nhẹ nhưng với mức giá cao và giữ ổn định như hiện tại, dự kiến cây ớt năm nay sẽ cho thu nhập khá.

Bà Võ Thị Nha – Xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết; “Nếu bình thường trồng, giá ớt mà đạt trên 20 ngàn là bà con đã có lãi và mừng rồi. Nên được cái giá 40 mấy vầy ai cũng phấn khởi. Làm nông mà ai cũng trông cho được cái giá, thu lãi cao hơn là phấn khởi thôi.”
Thời gian gần đây, cây ớt đang là loại cây trồng có giá ổn định so với các loại rau, củ quả khác trên địa bàn. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con giữ vững diện tích gieo trồng ổn định, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng và tạo liên kết, đảm bảo đầu ra, nhằm tránh tình trạng “được mùa, mất giá”, “được giá, mất mùa”. Bên cạnh đó, nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ xuất khẩu chính ngạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ đang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng mã vùng trồng ớt của huyện, mở ra hướng đi ổn định, bền vững cho bà con trồng ớt trên địa bàn
Trương Trang – Phi Long