Nông dân Đăk Đoa tích cực chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân

Cập nhật 09/2/2017, 07:02:45

Cùng với các địa phương trong tỉnh Gia Lai, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngoài việc xuống giống các loại cây trồng đảm bảo lịch thời vụ Đông Xuân 2016-2017, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa cũng đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích không chủ động được nguồn nước tưới. Hiện nay, nhiều xã đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân.

Tuy lúa nước không phải là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của địa phương song tranh thủ thời tiết thuận lợi và nguồn nước tưới đảm bảo, đến thời điểm này, nông dân xã Nam Yang, huyện Đak Đoa đã hoàn thành việc gieo sạ 5 ha lúa nước vụ Đông Xuân 2016-2017 theo chỉ tiêu được giao. Đối với những diện tích không chủ động được nguồn nước, người dân chuyển sang trồng các loại rau màu…

Ông Nguyễn Xuân Tùng-Chủ tịch UBND xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện nay, các loại cây trồng vụ Đông Xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con đang tích cực chăm sóc lúa nước và tiến hành xuống giống, chăm sóc các loại rau màu khác nhằm đảm bảo năng suất.

Sau những thiệt hại nặng nề do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016, ngoài việc không gieo trồng trên những diện tích không đảm bảo được nguồn nước tưới, nhiều nông dân trên địa bàn xã ADơk, huyện Đak Đoa cũng đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa trước đây sang trồng ớt, khoai lang, rau màu các loại… Do vậy, diện tích lúa Đông Xuân hiện giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước, hiện xã đã hoàn thành việc gieo sạ 120/120 ha lúa nước Đông Xuân và diện tích đất trồng khoai lang tăng lên đáng kể.

Ông Mưih-Làng Piơng, xã Adơk, huyện Đăk Đoa cho biết: “Đất này trước đây mình trồng lúa, 2 năm rồi trồng ớt thì thấy hiệu quả và thu nhập cũng cao hơn”.

Ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã Adơk, huyện Đak Đoa cũng cho biết: “Theo chỉ tiêu được giao, xã trồng 2 ha khoai lang nhưng đến thời điểm này, một số hộ dân đã thuê và chuyển từ đất trồng lúa trước đây sang trồng khoai lang Nhật. Hiện diện tích là 7 ha”.

Đến thời điểm này, nông dân huyện Đak Đoa đã gieo trồng trên 2.250 ha cây trồng các loại vụ Đông Xuân 2016-2017, đạt gần 94% kế hoạch.  Nhờ nguồn nước đảm bảo, thời tiết thuận lợi nên các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Nông dân đang tiếp tục làm đất và xuống giống các diện tích còn lại, đồng thời tích cực chăm sóc các loại cây trồng nhằm đảm bảo thời vụ cũng như năng suất, thu nhập./.

Thiên Thanh-Kim Châu-Đặng Trà

 

Trả lời