Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa đang tập trung xuống giống, chăm sóc cây trồng vụ Mùa 2020 theo đúng lịch thời vụ.

Vụ Mùa năm nay, gia đình chị Chưu ở làng Tul Đoa, xã Đak Sơmei gieo trồng được 7 sào mỳ. Những ngày này, gia đình đang tập trung làm cỏ, trồng dặm những diện tích mỳ lên không đạt.
Chị Chưu nói: “Bữa nay mình làm cỏ mỳ, đang phun thuốc. Trời mưa thì mình bỏ phân, nắng thì làm cỏ”.
Anh Dơm, Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “ Thời điểm hiện tại người ta gieo trồng hết rồi đối với cây mỳ. Về cây lúa thì hiện tại so với năm trước thì hơn muộn vì do thời tiết hạn hán nên đến thời điểm này mới có mưa, sông suối có nước bà con mới bắt đầu làm đất, ngâm nước, chắc khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 là gieo sạ tập trung”.
Tại cánh đồng Krun thuộc xã Hneng, người dân đang ve bờ, làm đất, vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị gieo sạ lúa. Cùng với đó, bà con cũng đang tích cực chăm sóc những trà lúa sớm. Theo ghi nhận, nguồn nước tưới cơ bản đảm bảo, người dân đã chủ động gieo trồng các giống lúa chủ lực, cho năng suất cao.
Anh Pin, Chủ tịch Hội Nông dân xã HNeng, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Vụ mùa, bà con nhân dân trên địa bàn xã Hneng tập trung gieo trồng các loại cây trồng như lúa, cà phê, rau màu các loại. Chỉ tiêu kế hoạch giao vụ Mùa gieo trồng 110ha, đến nay bà con đã gieo trồng đạt 107ha, đạt gần 100% kế hoạch”.
Năm nay, do thời tiết diễn biến phức tạp, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân chủ động gieo trồng đúng lịch thời vụ, đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân nạo vét kênh mương, duy tu các công trình thủy lợi, để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
Anh Lê Tấn Hùng, Phó Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Do tình hình thời tiết năm nay mưa muộn hơn nên người dân xuống giống muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, việc xuống giống đảm bảo hiệu quả và đạt chất lượng. Hiện tại, cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Hiện tại, mưa đã ổn định, nông dân đang tiếp tục xuống giống gieo trồng các loại đạt và vượt kế hoạch đề ra”.
Vụ Mùa năm 2020, huyện Đak Đoa phấn đấu gieo trồng trên 7.300ha cây trồng các loại. Tính đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân đã xuống giống được hơn 4.500ha, đạt hơn 61% kế hoạch. Với các giải pháp chỉ đạo sản xuất kịp thời, sự chủ động của nông dân địa phương, hy vọng vụ Mùa năm nay của huyện Đak Đoa sẽ đạt kết quả cao./.
Bích Thủy , Phi Long