Nông dân Chư Sê phấn khởi vì hồ tiêu được giá

Cập nhật 25/3/2022, 11:03:34

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, hiện nay bà con nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê đang tích cực thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2021-2022. Vụ mùa năm nay, do được đầu tư, chăm sóc đúng khoa học kỹ thuật nên nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện rất phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá.

Những ngày này, gia đình ông Lê Hùng Huấn, trú tại thôn Tok Roh, xã IaBlang, huyện Chư Sê đang tranh thủ thu hoạch cho xong hơn 13.000 trụ tiêu được trồng từ năm 2012. Những năm qua, giá hồ tiêu giảm mạnh nên nhiều hộ dân không còn mặn mà trong việc đầu tư, chăm sóc dẫn đến vườn tiêu giảm năng suất, sản lượng hoặc mắc bệnh chết. Tuy nhiên gia đình ông vẫn duy trì việc đầu tư, chăm sóc, đảm bảo phân bón, tưới tiêu nên vườn tiêu phát triển xanh tốt, không xảy ra dịch bệnh, cho sản lượng ổn định. Nhờ đó, hàng năm sau khi trừ chi phí đầu tư gia đình ông thu lãi trên 1 tỷ đồng từ trồng tiêu. Năm nay niềm vui còn nhân lên khi giá hồ tiêu tăng cao so với năm trước, hiện dao động ở mức 80.000đ/kg.

Ông Lê Hùng Huấn, làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Gia đình tôi trồng tiêu được 10 năm rồi, diện tích trồng 6-7 ha, khoảng 13.000 trụ. Quá trình chăm sóc bón phân hữu cơ, tưới nhỏ giọt, để cỏ làm mát đất khi nắng thì rễ tiêu không bị khô nên mùa nắng vẫn xanh tốt đều không bị vàng hay xuống cây; năng suất  vườn của tôi cao hơn, giá cả so với năm trước cũng cao hơn, thu nhập bình quân hàng năm từ vườn tiêu từ 1 tỷ”.

Tương tự gia đình anh Lê Đình Cương ở làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htock, huyện Chư Sê cũng rất phấn khởi vì giá hồ tiêu đã tăng trở lại. Tuy nhiên, theo anh Cương do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên sản lượng của cây hồ tiêu năm nay của gia đình giảm. Bên cạnh đó, thời gian qua, chi phí đầu tư sản xuất tăng cao nên hiện nay người nông dân rất kỳ vọng giá tiêu sẽ tiếp tục nhích lên.

 Ông Lê Đình Cương, Làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htock, huyện Chư Sê cho biết:  “Về mùa tiêu năm nay, sản lượng kém hơn mọi năm, phân bón năm nay cao hơn mọi năm nên chăm bón không được như mọi năm, nhg năm nay được giá nhích hơn so với mọi năm nên nông dân rất phấn khởi đến bây giờ thấy làm cây hồ tiêu bà con được yên tâm mang lại nguồn kinh tế cho bà con; giá cả, công cán năm nay cao hơn mọi năm”.

Toàn huyện Chư Sê hiện có hơn 2.000 ha hồ tiêu. Trước thực trạng nhiều người trồng tiêu không còn mặn mà với cây trồng này, thời gian qua Ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp cũng tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân duy trì việc chăm sóc các loại cây trồng, áp dụng các tiến bộ KHKT trong việc chăm sóc để ổn định năng suất, sản lượng.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê cho biết: “ vụ mùa năm 2022 năm nay tại huyện Chư Sê về năng suất tạm ổn, mặc dù diện tích trồng mới không nhiều, những vườn tiêu đây có từ những năm trước và hiện nay là đang kinh doanh cho thấy năng suất tạm ổn, khi hậu, thời tiết tương đối ổn cho nên so với năm ngoái được hơn. Đây cũng là điều mừng đối với bà con trồng tiêu tại Chư Sê. Và đặc biệt chúng tôi xin nhắc lại trong giai đoạn hiện nay trong năm 2022 này là thời điểm  phù hợp trong 2, 3 năm tới đây để bà con trồng tiêu và đến khi thu hoạch chúng ta có được giá tốt để bà con có thể có thu nhập tốt và ổn định. Những vườn tiêu hiện có và trồng mới thì bà con luôn luôn chú ý trồng hữu cơ, sinh học để nó bền vững và có hiệu quả cao”.

Giá hồ tiêu năm 2022 tiếp tục tăng là mong muốn của nhiều người để giúp nông dân có lãi, từ đó có động lực duy trì vườn cây. Tuy nhiên, để phát triển cây hồ tiêu bền vững và lâu dài, người nông dân cần hướng đến xây dựng sản phẩm hữu cơ với giá cả cạnh tranh từ đó hướng tới xây dựng thương hiệu sản xuất hồ tiêu bền vững, ổn định để không phải thấp thỏm bởi điệp khúc “được mùa mất giá hay được giá mất mùa”./.

CTV Mỹ Đức (Huyện Chư Sê)

Trả lời