Nông dân Chư Sê gắn sản xuất với nhu cầu thị trường

Cập nhật 16/9/2023, 16:09:58

Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê đã có những định hướng cụ thể, rõ ràng trong sản xuất, tránh tình trạng chạy theo phong trào, dễ dẫn đến rủi ro như đã từng xảy ra trước đây. Trong đó, việc nắm bắt kỹ về nhu cầu thị trường, kết hợp việc liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, HTX để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đang mang lại những tín hiệu lạc quan về một hướng phát triển bền vững cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Trong khi mùa nhãn chính vụ trên địa bàn tỉnh đã gần kết thúc thì vườn nhãn Hương Chi của gia đình ông Hà Phước Định ở thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê vẫn còn vài tháng nữa mới cho thu hoạch. Gia đình ông Định đang trồng 160 cây nhãn Hương Chi, năm nay là vụ thu hoạch đầu tiên. Vườn nhãn cây nào cũng sai trĩu quả và sẽ cho thu hoạch trái vụ- khi thị trường khan hiếm nguồn cung được ông Định hy vọng sẽ giúp gia đình có một vụ thu hoạch thắng lợi.

Ông Hà Phước Định – Thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê nói: “Gia đình liên kết với HTX Trường Xuân tại Đắk Lắk để trồng. Đây cũng là nhằm để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chúng tôi được HTX hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật/ Thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt/ Theo kế hoạch của HTX thì bà con chúng tôi làm nghịch vụ áp dụng kỹ thuật để cho ra trái nghịch vụ nhằm bán được giá tốt hơn.”

Tại huyện Chư Sê, HTX Trường Xuân đang liên kết với khoảng 50 hộ dân để trồng 60 ha giống nhãn Hương Chi theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện các vườn nhãn đã bước sang năm thứ 4 và bắt đầu cho thu hoạch. Đánh giá ban đầu của các hộ dân tham gia liên kết trồng nhãn cho thấy, mỗi cây nhãn có thể cho sản lượng khoảng 30 đến 50 kg. Theo hợp đồng được ký kết, HTX sẽ tiến hành thu mua sản phẩm cho các hộ dân với giá thấp nhất 15 nghìn đồng/kg và được điều chỉnh tăng theo giá thị trường. Như vậy, với mô hình này, bà con nông dân có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Cao Thị Lan – Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Ia Pal, huyện Chư Sê nói: “Thời gian qua diện tích hồ tiêu trên địa bàn giảm mạnh do dịch bệnh nên bà con nông dân đang tập trung chuyển đổi cây trồng. Trên địa bàn xã được cấp trên quan tâm cho xây dựng chuỗi sản xuất giá trị với mô hình trồng nhãn Hương Chi. Phía HTX họ cũng hỗ trợ kỹ thuật cho bà con, đang thấy mô hình này phát triển rất tốt. Trong hợp đồng liên kết thì phía HTX sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con.”

Việc tham gia các mô hình liên kết với HTX và doanh nghiệp đã giúp người dân có sự điều tiết hợp lý trong sản xuất. Theo đó, việc sản xuất được thực hiện theo đúng kế hoạch và bám sát nhu cầu của thị trường, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt, không tính đến phương án tiêu thụ. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được tăng lên đáng kể.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn – Thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê cho biết: “Để ổn định về tiêu thụ thì gia đình cũng ký kết với Công ty Sami đóng chân trên địa bàn để tiêu thụ sản phẩm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là ở các thành phố lớn như TP. HCM và Hà Nội. Giá cũng tùy theo giống, tùy theo vụ.”

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Sê trao đổi: “Những cây trồng chính của huyện như hồ tiêu, cà phê, cao sư đang có sự tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, những cây trồng mới thì đang được thực hiện liên kết giữa HTX, doanh nghiệp và nông dân như sầu riêng, chanh dây, dâu tằm, nhãn hương chi…Đã có doanh nghiệp, HTX đứng ra hợp đồng với các hộ nên  việc tiêu thụ có cam đoan cam kết bằng hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm. Nên việc sản xuất đang dần ổn định.”

Nhằm đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua, huyện Chư Sê đã triển khai lồng ghép các chương trình, dự án, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, HTX liên kết với nông dân tại địa phương sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổng kinh phí huy động từ các nguồn để xây dựng các chuỗi liên kết đạt hơn 90 tỷ đồng nhằm hỗ trợ một phần về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp cho người dân tham gia.

Có thể thấy, từ sự chủ động của người dân, sự vào cuộc định hướng, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, HTX,  tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của người dân trên địa bàn huyện Chư Sê đang mang lại hiệu quả cao. Thu nhập của người nông dân nhờ đó cũng ngày càng ổn định và nâng cao. Nông nghiệp Chư Sê đang phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả

Ngọc Hà – Huy Toàn

Trả lời