Nông dân Chư Pưh thu hoạch lúa vụ Mùa.

Cập nhật 28/10/2022, 09:10:38

Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân huyện Chư Pưh đang tập trung thu hoạch diện tích lúa trà sớm và những diện tích có tỷ lệ lúa chín đạt từ 80% trở lên. Năm nay do thời tiết mưa nhiều, đặc biệt thời gian vừa qua do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp nên năng suất lúa không cao bằng năm ngoái.

Vụ Mùa năm nay gia đình bà Rmah H’ Kun ở thôn Bê Tel, xã Ia Ròng gieo sạ 6 sào lúa HT1. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khi lúa chín, gia đình bà đã chủ động huy động nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa Mùa của gia đình. Năm nay mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi như mưa bão, dịch bệnh xuất hiện nhiều, nhưng nhờ chăm sóc, phòng chống dịch bệnh tốt nên năng suất lúa của gia đình bà không bị giảm nhiều so với vụ trước.

Bà Rmah H’ Kun, Thôn BeTel, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh nói: “Được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước về giống và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông về cách chăm sóc cũng như phòng trừ sâu bệnh. Vụ mùa này, gia đình tôi cấy được hơn 6 sào lúa vụ mùa. Đây là giống lúa dễ chăm sóc, sinh trưởng tốt, cứng cây, không đổ ngả và chống sâu bệnh tốt. Đến nay, gia đình tôi đã thu hoạch gần xong”.

Theo báo cáo của Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh, vụ Mùa năm 2022, toàn huyện gieo trồng được 30.211,7 ha cây trồng các loại, đạt 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích lúa nước trên 2.253 ha. Để đảm bảo lịch thời vụ và gieo trồng đạt chỉ tiêu kế hoạch, các ngành chức năng và các xã, thị trấn đã hướng dẫn nông dân xuống giống các loại cây trồng đúng lịch thời vụ. ​Nhờ vậy, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đang bước vào thu hoạch diện tích lúa gieo sạ sớm. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 30% diện tích lúa, năng suất bình quân ước đạt từ 49-50 tạ/ha…Vụ mùa năm nay, đa số nông dân trên địa bàn gieo sạ những giống lúa đạt tiêu chuẩn, chất lượng, chủ yếu là các giống lúa lai như: HT1,TH 12, ML48, OM4900… Đây là các giống lúa có nhiều ưu điểm như: thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, ít sâu bệnh, chất lượng gạo ngon,  năng suất cao, nhiều hạt và chắc.

Bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh: “Vụ Mùa năm 2022, thị trấn Nhơn Hòa gieo trồng trên 1.064 ha, trong đó lúa vụ Mùa 220 ha. Để vụ Mùa đạt năng suất, ngay từ đầu vụ, Hội Nông dân thị trấn đã tuyên truyền cho bà con nông dân trong việc chăm sóc, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng các loại cây trồng vụ Mùa. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thị trấn đang bước vào thu hoạch lúa, năm nay thời tiết mưa nhiều đặc biệt trong thời gian vừa qua các cơn bão liên tiếp đã ảnh hưởng đến năng suất lúa lúa, không cao bằng năm ngoái”.

Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh phối hợp với các xã, thị trấn đôn đốc bà con nông dân trên địa bàn huyện tranh thủ những ngày nắng ráo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa gieo cấy sớm, để tránh những thiệt hại do thời tiết gây ra. Cùng với đó, tích cực chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa như: bệnh đạo ôn, khô vằn xuất hiện trên trà lúa muộn.

Ông Nguyễn Long Khánh, Trưởng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh cho biết:  “Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Chư Pưh đang bước vào thu hoạch một số loại cây trồng vụ Mùa 2022. Để vụ Mùa đạt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ,Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cũng đã phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thường xuyên thăm đồng cũng như phòng trừ một số các loại sâu bệnh gây hại chính ở cây lúa. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Mùa nhằm đảm bảo năng suất đề ra. Đồng thời, chăm sóc bảo vệ tốt diện tích lúa trà trà muộn và các loại cây trồng vụ Mùa”.

CTV Lưu Diện, Hà Chi

Trả lời