Nông dân Chư Prông phát huy nguồn vốn vay sản xuất.

Cập nhật 29/3/2018, 15:03:59

Những năm qua, các Hội và đoàn thể trên địa bàn huyện Chư Prông đã phối hợp với Ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện cho nông dân ở địa phương được vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn vay nông dân sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Mô hình đa canh các loại cây trồng của gia đình anh Nguyễn Văn Hào ở làng La, xã Ia O, huyện Chư Prông. Với nhiều loại cây trồng thế này, hàng năm đã đem lại thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng. Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào nguồn vốn vay từ Ngân hàng và công sức lao động của gia đình anh trong thời gian qua.

Anh Hào cho biết: “Tôi được ngân hàng nông nghiệp huyện cho vay vốn và hiện nay gia đình có 3 ha cà phê, 5 ngàn trụ tiêu; vườn với các loại cây ăn trái như sầu riêng, mít, bơ và chăn nuôi heo sinh sản và nuôi heo thịt, thu nhập cũng khá”.

Cùng với gia đình anh Hào, nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn huyện Chư Prông được vay vốn ủy thác thông qua các Hội, đoàn thể và nguồn vốn vay chủ yếu tập trung vào việc mở rộng diện tích và chăm sóc cây tiêu và cà phê, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình

Anh Hà Trọng Từ – Người dân thị trấn Chư Prông cũng cho biết: “Gia đình tôi được vay vốn để về mua phân bón chăm sóc diện tích cà phê Tôi có 3 ha cà phê, 3 ha tiêu và một số cây trồng khác… thu nhập gia đình hàng năm ngoài chi phí cũng còn dư được vài trăm triệu”.

Thực hiện nghị định 41 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân trong thủ tục hồ sơ vay vốn được nhanh, đồng thời hướng tới cho vay thời gian lâu để người dân đầu tư phát triển cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn.

Anh Nguyễn Bá Nhàn – GĐ Ngân hàng NN& PTNT Chư Prông cho biết: “Người dân đi vay họ ngại nhất là thủ tục nên chúng tôi làm các thủ tục vay vốn cho người dân được vay vốn nhanh nhất để kịp thời chăm sóc cây trồng. Là địa bàn phát triển cây trồng dài ngày nên hướng tới chúng tôi mở rộng cho vay trung và dài hạn để nông dân có thời gian đầu tư mở rộng một số mô hình đa cây trồng tại địa phương”.

Hiện nay toàn huyện Chư Prông có gần 5.000 hộ nông dân được vay vốn từ Ngân hàng NN& PTNT Chư Prông. Nguồn vốn đã được nông dân sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn./.

Ngọc Ánh, Huy Toàn

Trả lời