Những năm qua, bên cạnh việc vận động nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Hội nông dân huyện Chư Păh còn triển khai nhiều dự án, mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Trần Ngọc Thắng là hội viên nông dân tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng chanh dây thực sinh. Tháng 3/2023, anh đã mạnh dạn chuyển đổi 600 m2 đất trồng cà phê sang trồng chanh dây thực sinh. Anh đã đầu tư nhà lồng, giàn ươm cây giống, hạt giống đúng chuẩn, giá thể nhập từ Đan Mạch với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Nhờ chịu khó học hỏi và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nên việc triển khai mô hình rất thuận lợi. Tháng 5/2023 anh xuất lứa đầu tiên được 30.000 cây giống thu được 150 triệu đồng. Với chu kỳ từ khi gieo hạt đến khi xuất bán là 55-60 ngày, đảm bảo quy trình kỹ thuật thì 1 năm anh Thắng có thể xuất bán 9 lứa cây trồng và được Liên kết Hợp tác xã Dương Hồng Xuân bao tiêu sản phẩm.

Anh Trần Ngọc Thắng – Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh chia sẻ “Lúc tôi đi làm ở Hoàng Anh thì gặp anh em, người ta thấy mô hình đây hợp tác xã người ta liên kết, người ta làm giống chanh mình thấy mô hình đạt hiệu quả mình về mình tự mở rộng làm nhà lồng. Mình thấy trong nhà lồng điều kiện của cây mình dễ chăm sóc, cây phát triển đồng đều hơn nên mình quyết định mở nhà lồng để liên kết với hợp tác xã mình làm giống để cung cấp cho người dân.”

Học hỏi kinh nghiệm của những hội viên trồng dưa lưới tại xã Ia Nhin, chị Nguyễn Thị Lành cũng đã tận dụng 700 m2 sân vườn để ứng dụng công nghệ cao vào trồng dưa lưới. Chị Lành đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà lồng, lập trình tưới nhỏ giọt và phun sương tự động, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình, sản xuất sạch, công nghệ cao. Sau 2 vụ triển khai, vườn dưa lưới đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, mỗi vụ khoảng 50 triệu đồng. Trung bình một năm vườn dưa lưới có thể làm từ 4-5 vụ, gia đình chị Lành sẽ có thu nhập từ 200-250 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Lành – Làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh nói “Trồng thông thường thì con sâu, con rầy, con rệp nhiều hơn còn trong nhà màng này thì ít, không có con nào xâm nhập vào cho nên nó sạch nhiều hơn. Mình chiỏ cho phân nước nhiều thôi chứ thuốc thang cũng ít. Chị thấy hiệu quả, 2 mùa vừa rồi cũng tốt, cảm thấy cho trái và dễ làm, tăng thu nhập thì nó cũng dễ hơn cà phê nhiều.”

Hội Nông dân huyện Chư Păh hiện có trên 10.000 hội viên. Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, Hội đã thường xuyên vận động, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao. Đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả như nuôi cấy đông trùng hạ thảo; chế biến cà phê sạch; trồng dưa lưới trong nhà màng; trồng nấm sò, nấm bào ngư và nấm linh chi; trồng rau thủy canh…
Bà Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh cho biết “Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền hội viên nông dân, nhất là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 của ban thường vụ Huyện ủy. Đề án được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn huyện để nhằm nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Để việc ổn định đầu ra cho tiêu thụ nông sản, hội nông dân đã vận động các hộ tham gia vào các mô hình ứng dụng công nghệ cao tham gia vào các tổ liên kết, tổ hợp tác để liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho nông dân. ”

Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Chư Păh thay đổi nhận thức về sản xuất; tạo động lực thúc đẩy nông dân, doanh nghiệp tăng cường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân.
Diễm Ly – Văn Cảnh (Chư Păh)