Nông dân Chư Păh tích cực sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật 30/6/2020, 08:06:50

Phong trào nông dân, thi đua “sản xuất kinh doanh giỏi” đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nông dân ở các địa phương trong tỉnh. Không chỉ hỗ trợ lẫn nhau vượt khó, phong trào còn đem lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo trong nhân dân. Ghi nhận hiệu quả phong trào này ở huyện Chư Păh.

Ở mô hình sản xuất rau công nghệ cao của anh Nguyễn Đức Thêm, thôn 1, thị trấn Phú Hòa, có hàng chục loại rau xanh, dưa leo được trồng luân phiên, liên tục cả năm. Với mức đầu tư 1 lần đối với 700m2 nhà lồng, hệ thống ươm giống, trồng rau thủy canh là hơn 1 tỷ đồng, gia đình anh bắt tay vào trồng rau công nghệ cao với tư duy mới, mạnh dạn. Sản phẩm rau xanh được bán ra thị trường thường xuyên, với giá cao, cung cấp cho một số nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng.

Anh Thêm chia sẻ: “Tuy rằng sản xuất rau công nghệ cao này thì giá thành cao hơn sản xuất rau thông thường nhưng khi đã xây dựng rồi, nó ít tốn công hơn. 1000m 2 thì chỉ tốn 1 công, và có rau thu quanh năm, liên tục. Thu nhập cao hơn, thu nhập bình quân mỗi tháng 20 triệu đồng. Rau thu quanh năm”.

Với tư duy đổi mới, quyết tâm tìm hướng đi hiệu quả bằng sản xuất nông nghiệp, nhiều hội viên nông dân Chư Păh như anh Nguyễn Đức Thêm đã có được những thành công bước đầu khả quan. Giai đoạn 2017-2019, Chư Păh có hơn 5.200 hộ hội viên nông dân đăng kí tham gia phong trào “hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, có 97% trong số này đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tăng hơn 2.100 hộ so với giai đoạn trước. Số hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện đều tăng, gần 500 hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, 103 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Những con số thống kê cho thấy, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, rất nhiều hộ nông dân đã dám nghĩ, dám làm, phát huy tiềm lực của gia đình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt, nhiều hộ đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, thành công với những mô hình điểm có thu nhập khá hơn trước đây.

Chị Đoàn Thị Thúy – Cơ sở mật ong Phước Hỷ, xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai cũng cho biết: “Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu vẫn còn tiêu thụ thị trường nội địa, cũng đang cố gắng khai thác thị trường lớn hơn. Tùy tháng, chúng tôi xuất ra thị trường nhiều thì từ 3- 5 tấn. Chúng tôi liên kết với 11 hộ chăn nuôi trên địa bàn, nhằm liên kết trao đổi kinh nghiệm cũng như bảo đảm thị trường đầu ra không bị ùn ứ. Chúng tôi sẽ bao tiêu sản phẩm của họ”.

Đồng hành với nông dân, các cấp hội nông dân Chư Păh đã phối hợp với các ban ngành chuyên môn của huyện, triển khai nhiều mô hình trình diễn, khuyến khích nông dân mạnh dạn xây dựng, nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tạo điều kiện cho nông dân được tập huấn, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật, có thêm kiến thức để trồng trọt và chăn nuôi bền vững.

Bà Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo hội các xã thị trấn thay đổi hình thức tuyên truyền vận động về chính sách nông nghiệp- nông dân- nông thôn, nhân rộng các mô hình điểm để nông dân nhân rộng. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ nông dân được phân bổ, chúng tôi phối hợp với các ngân hàng ủy thác, giúp cho hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Đây là những cách thức chúng tôi hỗ trợ nông dân, nâng cao chất lượng phong trào”.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đẩy mạnh, cũng góp phần giúp cho nông dân Chư Păh hình thành và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Sợi dây liên kết giữa các “nhà” từng bước được hình thành khi huyện thành lập được 5 tổ hội nghề nghiệp với gần 100 thành viên nhằm trồng và chăm sóc cây trồng nông nghiệp phổ biến như sầu riêng, chuối, cà phê, chăn nuôi bò, ong, dâu tằm. Đây cũng là điều kiện để nông dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến phát triển theo hướng bền vững, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân./.

Minh Lý, Minh Vũ

Trả lời