Thời điểm này, bên cạnh chủ động nguồn nước tưới thì bà con nông dân tại các địa phương trên địa bàn huyện Chư Pah cũng đang tập trung chăm sóc, phòng bệnh các loại cây trồng mùa khô.

Với tổng diện tích hơn 3 ha đất, gia đình ông Lê Quang Giang ở thôn 2, xã Chư Pah trồng đủ các loại cây như: Cà phê, sầu riêng, bơ, cam, quýt… Nếu như trước đây, vào thời điểm mùa khô gia đình ông luôn lo lắng làm sao để đủ nguồn nước tưới cho cây trồng thìvài năm trở lại đây bài toán về nguồn nước đã được giải quyết khi bắc hệ thống tưới nước tiết kiệm. Kể từ khi lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm, gia đình ông không chỉ bảo đảm nguồn nước tưới mùa khô mà còn giảm được chi phí về tiền điện và nhân công.
Ông Lê Quang Giang, thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah nói: “Về chăm sóc cây trồng mùa khô thì chủ yếu khâu tưới nước với khâu tạo tán tỉa cảnh với tỉa hoa, làm trái. Thì trong quá trình tưới nước thì bắc hệ thống tiết kiệm, nó vừa giảm được công lao động, vừa tiết kiệm chi phí tiền điện, thời gian tưới. Như trước kia nếu mình thuê nhân công hoặc tự mình tưới thì 1ha phải mất một ngày, một đêm, còn bây giờ với hệ thống tưới tiết kiệm này chỉ mất một ngày mà không tốn nhân công. Và trước kia một lần tưới khoảng 1 triệu tiền điện thì bây giờ tưới chỉ hết 500 ngàn tiền điện, giảm được một nữa.”
Theo thống kê, tổng diện tích nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Pah hiện khoảng 25.000 ha với các loại cây trồng chủ yếu như lúa, cà phê, hồ tiêu, cao su; cây ăn quả và cây hàng năm. Bên cạnh các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý thì theo phân cấp, hiện địa phương đang quản lý, sử dụng 12 công trình thủy lợi nhỏ, đến thời điểm này các công trình thủy lợi này cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng tưới tiêu cho cây trồng trên địa bàn huyện.
Ông Trần Đắc Thắng – Phó Trường phòng NN&PTNT huyện Chư Pah trao đổi: “Qua theo dõi tình hình thì cây sinh trưởng phát triển bình thường. Tình hình nước tưới về cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới của người dân. So với năm ngoái thì do mùa mưa kết thúc muộn hơn nên qua theo dõi thì lượng nước tại các sông suối, ao hồ cũng như giếng tưới của người dân cơ bản đảm bảo lượng nước tưới để phục vụ cho việc chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân cũng như các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả trên địa bàn. Ngoài Công trình thủy lợi Gia Lai, công trình hồ chứa nước Tân Sơn, thì hiện huyện quản lý 12 công trình thủy lợi nhỏ và hiện các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của cây trồng trên địa bàn.”
Có thể nói đối với bà con nông dân thì vấn đề nước tưới luôn là một bài toán nan giải trong chăm sóc cây trồng mùa khô. Và khi bài toán này được giải quyết sẽ giúp người nông dân yên tâm hơn, có thời gian đầu tư chăm sóc cây trồng. Bởi đây cũng là thời điểm các loại dịch bệnh trên cây trồng dễ bùng phát, nên bên cạnh việc tưới nước, bà con cũng tiến hành cắt, tạo tán và vệ sinh vườn. Đồng thời, tích cực bón phân, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng
Thiên Thanh – Duy Linh