Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Chư Păh đã đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện. Các mô hình đều phát huy hiệu quả, tạo nhiều sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Hội nông dân xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh có hơn 325 hội viên nông dân. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, tập hợp hội viên có chung ngành nghề sản xuất tham gia thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, hội đã thành lập được 3 tổ hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.
Ông Nguyễn Huy Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah cho biết: “Thực hiện nghị quyết 04 của TW hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp thì đến nay xã Nghĩa Hòa cũng thành lập được 3 tổ hội nghề nghiệp, một tổ hội hoa lan, một tổ hội trồng chăm sóc sầu riêng và tổ hội chăn nuôi dê. Trong tổ hội hoạt động cũng xây dựng quy chế, quyết định kiện toàn ban chủ nhiệm rồi sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần.”
Ông Nguyễn Văn Linh tham gia Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah từ tháng 4/2019. Trước đây, gia đình ông chăn nuôi hơn 40 con bò theo hình thức thả rông, tự chăn thả không có quy mô. Từ khi tham gia tổ hội nghề nghiệp ông đã tập trung đàn bò chăn thả cùng các thành viên, đầu ra sản phẩm cũng ổn định hơn.
Anh Nguyễn Văn Linh – Thành viên tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò – Thị trấn Phú Hòa, Chư Pah nói: “Trong cái tổ cùng tập trung lại cùng chia sẻ những vướng mắc, những cái anh em chưa biết cần phải tìm hiểu cho biết và chia sẻ để mình làm chăn nuôi để nó hiệu quả, cho nó tốt hơn. Mình chăn nuôi thì hàng năm bò sinh sản cho tốt, mức độ bệnh quạn, rủi ro giảm đi. Bây giờ anh em tập trung lại, cố gắng hội họp hàng tháng để chia sẻ nhưng cái vướng mắc.”
Qua quá trình thực hiện, đến nay toàn huyện Chư Păh có gần 70 chi tổ hội nghề nghiệp đang hoạt động hiệu quả với hơn 500 thành viên tham gia. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất như: trồng dưa lưới; trồng chăm sóc sầu riêng, cà phê; chăn nuôi dê, bò, nuôi cá lồng bè…Các chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động đã tạo sự gắn kết giữa xây dựng tổ chức Hội với phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và làm tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển.
Bà Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah thông tin: “Đến nay trên địa bàn huyện có gần 70 tổ hội nghề nghiệp. Để giúp cho các tổ hội nghề nghiệp này hoạt động hiệu quả thì hội nông dân huyện thường xuyên chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn theo dõi và duy trì sinh hoạt các chi tổ hội nghề nghiệp này. Thông qua cái việc sinh hoạt chi tổ hội, các tổ hội họ sẽ mua chung các giống cây trồng vật nuôi, hoặc mua chung phân bón, vật tư. Từ đó khi mà họ tạo ra nguồn sản phẩm rồi thì sẽ liên kết với các doanh nghiệp bán sản phẩm với giá tốt nhất.”
Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện Chư Păh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi, thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó góp phần phát triển kinh tế tập thể và nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh./.
CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Pah)