Nông dân cải thiện đời sống nhờ trồng chuối tây

Cập nhật 12/4/2017, 09:04:45

Với đặc tính thích hợp với địa hình đồi núi, tốn ít công chăm sóc và tiền đầu tư ban đầu, giá cả lại khá ổn định, trồng chuối tây đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, cải thiện đáng kể đời sống của người dân tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang.

Sau khi thấy các hộ của làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang có thu nhập khá ổn định từ việc trồng chuối tây. Gia đình anh Đinh Woih cũng quyết định cải tạo lại mảnh đất vốn bỏ trống một thời gian dài để trồng 200 gốc chuối. Sau gần một năm, hiện giờ cứ 1 tháng gia đình anh Đinh Woih thu được trên 2 triệu đồng từ vườn chuối tây của mình. Theo chia sẻ của anh, đời sống của gia đình anh đã bớt khổ hơn trước rất nhiều, bởi vì có thu nhập hàng tháng, lại ít phải đầu tư tiền vào việc bón phân, tưới nước cho cây chuối. Với hiệu quả mang lại, gia đình anh đã quyết định trồng thêm 100 gốc chuối để tăng thu nhập.

Anh Đinh Woih cho biết: “Tôi và bà con trong làng Đôn Hyang này rất vui, vì nhờ có cây chuối chúng tôi đã có tiền để sinh hoạt hàng ngày, mua thêm nhiều đồ dùng trong nhà. Ở đây chuối bán dễ lắm, họ vào tận làng để mua nên bà con rất vui mừng”.

Nông dân ở vùng đất Đê Ar, huyện Mang Yang chủ yếu trồng cây mỳ, cây cà phê và hồ tiêu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn xã đã tận dụng các khu vực đất đồi cằn không trồng được cây gì để trồng cây chuối tây. Khi trồng chuối tây, người dân đã không còn phải lo lắng tình trạng được mùa, mất giá như các loại cây khác. Bởi hiện nay trên thị trường giá cả khá ổn định, các tiểu thương vào tận làng để thu mua, nhất là vào các dịp lễ, tết thì chuối càng được giá hơn những ngày bình thường. Nhờ trồng cây chuối, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo và ổn định đời sống. Chính vì thế, thay vì trồng lẻ tẻ, không quy mô như trước đây thì hiện nay người dân ở xã Đê Ar đang mở rộng diện tích trồng chuối tây trên những vùng đất đồi cũng như các vùng đất bỏ không.

Bà Đỗ Thị Thanh Vân – Phó Chủ tịch UBND xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Với đặc tính dễ trồng và cho thu nhập cao bà con nông dân tận dụng những vùng đất đồi để trồng chuối. Cũng cho thu nhập ổn định. Thời gian tiếp theo sẽ nhân rộng mô hình để bà con nhân dân có thể trồng chuối nhiều hơn phát triển kinh tế”.

Xã Đê Ar có 10 thôn, làng trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 90%, chính vì thế việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sao cho phù hợp với trình độ canh tác, điều kiện thổ nhưỡng, đáp ứng nhu cầu của thị trường là vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu để góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thời gian tới xã Đê Ar tiếp tục định hướng và giúp đỡ người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó, việc nhân rộng các mô hình trồng chuối tây cũng là cách mà địa phương hướng tới để giúp người dân cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo. /.

Mai Loan-Ksor Tuối

 

Trả lời