Qua tìm hiểu tại một số nhà vườn trồng hoa Tết trên địa bàn tỉnh, so với tuần trước, thời điểm này thị trường hoa Tết đã có tín hiệu lạc quan trở lại. Có được kết quả đó là một phần người dân tin tưởng vào sự kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của tỉnh nên bắt đầu đi mua sắm Tết trở lại. Một phần nhờ sự chung tay hỗ trợ của các địa phương, hội đoàn thể, một số đơn vị và người dân sau khi hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Công thương hỗ trợ người trồng hoa vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay.

Vừa nghe điện thoại xong, anh Hoàng Minh Ngọc – Tổ 8, phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku không giấu được niềm vui khi những ngày này liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi đặt hoa sau khi các cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin kêu gọi người dân cùng chung tay hỗ trợ người trồng hoa tiêu thụ hoa Tết.
Khác với gương mặt buồn rầu, lo lắng những ngày trước, trò chuyện với chúng tôi là nét mặt vui cười, hớn hở của vợ chồng anh khi lượng hoa trong vườn đã vơi dần đi. Với đà này anh Ngọc hy vọng sẽ tiêu thụ hết số hoa còn lại trước Tết.
Anh Ngọc cho biết: “Thực sự mà nói các hộ trồng hoa ở đây khi nghe dịch, nói thật là rất hoang mang vì hàng mình là hàng tươi mà, không biết bán như thế nào. May mắn là các cơ quan ban ngành cũng hỗ trợ, chia sẻ và những ngày này cộng đồng mạng ủng hộ rất nhiều. Nhất là ngày hôm qua khi đọc thông tin chia sẻ của cộng đồng mạng thì có nhiều người kêu ship tận nơi, không cần xem mặt hoa. Như vậy là ủng hộ nhiều, có người lấy 1 chậu, có người lấy 4-5 chậu. Năm nay như vậy thì cũng không vì điều đó mà lấy giá cao. Thực ra giá tại vườn cũng giảm xuống, chậu đẹp thì 300 ngàn, chậu hơi thấp thấp chút thì 250 ngàn”.
Theo tìm hiểu, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ người trồng hoa Tết, hiện tại các nhà vườn có rất đông người dân, thương lái đến mua hoa. Đặc biệt, có nhiều người chia sẻ sẵn sàng đồng hành cùng với nhà vườn để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Anh Lê Hòa Quý – Người dân Tp.Pleiku nói: “Cá nhân tôi nghĩ là tình hình dịch bệnh thì ai cũng biết rồi, mà hoa trong tỉnh mình thì dân trồng bao nhiêu cũng có số lượng, có giới hạn rồi. Nhưng tình hình dịch bệnh như thế này thì mấy tỉnh ngoài người ta cũng sợ không dám mang hoa lên tỉnh mình bán, cho nên tôi nghĩ chắc chắn giá bông năm nay sẽ bán hết chứ không có lo gì. Bản thân tôi bây giờ thì đi xem hoa và mua hoa thôi, nhưng nếu nhà vườn sợ thì tôi sẵn sàng tôi đi mua về tôi bán lại nữa”.
Cùng với sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, sự ủng hộ của người dân thì thời điểm này tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt nên nhiều thương lái tại một số địa phương không có dịch trong tỉnh đã bắt đầu đi mua hoa về bán phục vụ Tết, vì vậy lượng hoa tiêu thụ bắt đầu tăng lên.
Bà Nguyễn Thị Nga – Người mua hoa đến từ Thị xã An Khê cho biết: “ Mình là dân An Khê lên đây mua về bán chợ, bán lẻ. Năm nào cũng đi mua về bán. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh nên tôi không dám đi do sợ dịch Covid-19 đi về người ta không mua. Giờ nghe nói đỡ rồi nên lên đây mua về bán”.
Anh Lê Thanh Toàn – Thôn 1, xã Trà Đa, Tp.Pleiku cũng nói: “Năm nay dịch Covid nên bông đứng hết. Nói chung bây giờ giá cũng không quan trọng, chỉ cần bông tiêu thụ ngoài thị trường chạy là được để nhà vườn bớt tồn đọng. Cũng mong người dân ủng cho nhà vườn chứ ở đây hầu như ai cũng bị bông tồn hết”.
Có thể thấy rằng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể, sự chung tay ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đã phần nào giúp người trồng hoa trên địa bàn tỉnh tháo gỡ được khó khăn về đầu ra cho thị trường hoa Tết.
Ông Nguyễn Văn Mão – Trưởng phòng Quản lý Công thương – Sở Công thương Gia Lai cho biết: “Thực tế thì vừa qua UBND tỉnh cũng có chỉ đạo các ban, ngành phối hợp xây dựng phương án cứu nông sản, hoa tết cho bà con. Thì đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng cũng khả quan rất nhiều. Và cũng mong muốn rằng các đoàn thể, cac địa phương cùng bà con tiếp tục ủng hộ người nông dân trồng hoa trong thời đại dịch Covid-19 này giúp bà con qua thời điểm khó khăn này”.
Lê Thư – Hồng Uyên – Duy Linh