Thời gian qua, dưới định hướng của các cấp, ngành, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ayun, huyện Chư Sê đã đẩy mạnh và mở rộng diện tích cây mỳ – loại cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng và tập quán sản xuất của bà con. Ngay những ngày đầu Xuân năm mới bà con nông dân xã Ayun đã tập trung ra đồng thu hoạch cây mỳ trong niềm vui mừng, phấn khởi khi mà được cả mùa lẫn giá.

Tranh thủ trời nắng ráo, những ngày này, gia đình bà Đai đang nhờ thêm bà con trong làng để tập trung thu hoạch 1 ha mỳ. Bà Đai cho biết: Nhờ năm ngoái thời tiết thuận lợi nên cây mỳ phát triển tốt mọi năm và năm nay giá mỳ lại tăng cao nên bà con ở đây ai cũng rất vui.
Bà Đai, Làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê nói: “Nhà mình có được 1 ha mỳ ở đây. Năm ngoái bán một ký mỳ khô được có 2.800 đồng nhưng nay bán được hơn 4.000. Bà con mình vui lắm”.
Ông Ngam, Làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Năm nay giá bán mỳ cao hơn năm trước; một ký được 4.500 đồng. Ở đây bà con ai cũng mừng hết. Nay nhà mình đang thu cho xong để bán”.
Mỳ là một trong những cây trồng chủ lực ở xã Ayun với diện tích sản xuất hàng năm khoảng 265 ha. Theo thống kê, tổng sản lượng mỳ tươi niên vụ 2020 – 2021 của xã Ayun đạt trên 5.000 tấn với năng suất bình quân khoảng 11 tấn/ha. So với nhiều khu vực khác thì năng suất chưa cao song đã đem lại một nguồn thu đáng kể cho người dân nơi đây khi mà năm nay giá thu mua lại tăng cao.
Bà Phạm Thị Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Chư Sê cho biết: “Cây mỳ là cây trồng chủ lực của bà con ở đây. Rất là mừng khi mà đầu năm giá mỳ đã tăng so với năm ngoái là 1.000 đồng một ký mỳ khô. Hiện nay thì bà con đã cơ bản thu hoạch xong và đang chuẩn bị một số giống để trồngvụ mỳ mới. Xã đã khuyến cáo bà con nên chuyển đổi một số diện tích đã trồng mỳ nhiều năm sang trồng cây trồng khác để tránh đất bị thoái hóa”.
Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển cây mỳ thì hiện nay bà con xã Ayun cũng đang mở rộng diện tích lúa nước 2 vụ khi mà công trình thủy lợi Plei Keo sau khi được khắc phục, sửa chữa đã cung cấp đủ nguồn nước cho bà con canh tác. Hy vọng, từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ sớm giúp cho bà con nơi đây sớm thoát khỏi cảnh đói nghèo./.
Đức Hải; Phi Long