Nối nhịp cầu nhân ái

Cập nhật 19/6/2020, 09:06:26

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo rất thiết thực, ý nghĩa; là cầu nối yêu thương giữa các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị, các mạnh thường quân đến với những mảnh đời bất hạnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hội đã trở thành địa chỉ tin cậy của người nghèo, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội có sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác thi đua”, nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được nâng lên rõ rệt, giá trị công tác nhân đạo năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang tính xuyên suốt. Cùng với đó, nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được các cấp Hội tổ chức thường xuyên, liên tục như: Hỗ trợ khẩn cấp thiên tai, hiến máu tình nguyện, tặng quà cho hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… Kết quả, giai đoạn (2015-2020), các cấp Hội đã vận động trợ giúp cho gần 700.000 lượt  người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội với tổng kinh phí trên 190 tỷ đồng.

Chị Siu Jút, Làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “ Nhà mình được Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ cho con bò đẻ được 3 con, cho dì 1 con, để 2 con mình nuôi”.

Bà Nguyễn Thị Thâu, Tổ dân phố phố 11, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “ Nhà cũ là nhà ván, nó sập cây đòn tay xuống, cửa sổ cũng sập.  Tôi mới đi xin giấy làm đơn  gửi lên tỉnh, thành phố, xuống phường; các ngành các cấp xem xét rồi giúp đỡ cho tôi vậy”.

Tiêu biểu như cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã duy trì, nhân rộng nhiều địa chỉ nhân đạo; thông qua đó đã vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp trực tiếp, thường xuyên cho 799 địa chỉ với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng. Cháu Đoàn Thanh Thái là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn thường xuyên được Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Chị Đoàn Thị Thanh Hằng (Mẹ cháu Đoàn Thanh Thái) bày tỏ: “Bên Hội Chữ thập đỏ hàng tháng cũng có xin những suất quà về tặng cho mình để lo cho cháu. Nói chung rất chân thành cảm ơn bên Hội Chữ thập đỏ, bên phường Diên Hồng”.

Bà Nguyễn Thị Tích, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Diên Hồng, TP.  Pleiku, Gia Lai cho biết: “5 năm qua, Hội đã vận động được 5 cơ sở, 5 nhà từ thiện hỗ trợ cho 7 hộ thường xuyên ở trong phường. Hàng tháng, CLB thiện nguyện từ tâm và CLB tự phát Pleiku hỗ trợ cho 7 hộ, mỗi hộ một suất quà; gồm 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, mắm, dầu ăn..một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng”.

Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện luôn thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực. Mỗi năm toàn tỉnh vận động từ 10.000 – 15.000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nghèo. Từ năm 2015 đến nay thu được trên 75.000 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nguồn máu để phục vụ điều trị tại các cơ sở y tế.

Anh Trần Vũ, Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai chia sẻ: “ Tôi tham gia hoạt động tình nguyện từ năm 2011 đến nay đã được 9 năm. Hiện tại, tôi tập trung chính vào mảng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Mong muốn đóng góp một phần sức của mình để hỗ trợ cho một số bệnh nhân điều trị đang thiếu máu; một số trường hợp khẩn cấp cần máu điều trị để giúp người nhà một số bệnh nhân không phải quá lo lắng về tìm nguồn máu, cũng như bệnh viện không phải vất vả trong dịp khan hiếm máu”.

Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid – 19 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm chung tay với chính quyền địa phương hỗ trợ những đối tượng yếu thế, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức truyền thông, cấp phát gạo, khẩu trang, xà phòng sát khuẩn miễn phí; tặng trên 9.500 suất quà với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Vừa rồi có dịch Covid – 19, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Chư Ty hoạt động từ thiện trên toàn huyện chứ không phải riêng trên địa bàn thị trấn. Hoạt động này thành công cũng có đóng góp của CLB từ thiện nữa. Tập trung phát động trong huyện và ngoài huyện nữa. Đến nay, đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người già không nơi nương tựa…Tổng số gạo hơn 20 tấn, mỳ tôm trên 2.000 thùng, trứng 10.000 quả, dầu ăn, nước mắm khoảng 20.000 chai.”

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; các phong trào trợ giúp nhân đạo đã  định hình và phát triển mạnh mẽ nhằm trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn thương, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai nói: “Đối với Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục bám sát vào hoạt động của phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động. Đặc biệt tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Hội xoay quanh vấn đề hướng đến tính chuyên nghiệp hóa trong hoạt động nhân đạo; thông qua hoạt động tuyên truyền để cộng đồng có thể hiểu về hoạt động nhân đạo và đồng hành với Hội Chữ thập đỏ quan hoạt động nhân đạo”.

Nhờ thường xuyên đổi mới hoạt động tuyên truyền nên công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.

Bích Thủy, Huy Toàn

Trả lời