Nỗi lo mất an toàn từ các xe đưa đón học sinh

Cập nhật 17/4/2017, 14:04:06

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian gần đây dịch vụ xe đưa đón học sinh ngày càng phổ biến.  Có thể nhận thấy được nhiều tiện ích từ dịch vụ này như  giúp phụ huynh tiết kiệm  thời gian đưa con đến trường, giảm thiểu phương tiện cá nhân tham gia giao thông, tuy nhiên vấn đề quản lý chất lượng, an toàn giao thông đối với loại hình dịch vụ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Phải nói rằng đây là dịch vụ tự phát, hình thành từ thực tế cung – cầu giữa phụ huynh học sinh và doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại là có tình trạng xe đã quá hạn kiểm định hoặc đã hết niên hạn sử dụng, nhiều xe không đủ điều kiện lưu hành vẫn vô tư làm dịch vụ đưa đón học sinh. Do đó công tác kiểm tra, giám sát đối với loại hình phương tiện vận tải này trong thời gian tới cần phải được đặc biệt quan tâm. Phóng sự được thực hiện tại huyện Chư Sê – địa phương có khá nhiều xe đưa đón học sinh từ các xã ra trung tâm huyện học.

Giờ tan trường, những chiếc xe đã chờ sẵn bên hông trường, đón học sinh từ các trường ở trung tâm huyện về các xã. Với giá dịch vụ đưa đón khoảng 35.000/đồng tháng/học sinh, phương tiện này được nhiều phụ huynh xem là hợp lý, tiện ích.

Mặc dù được đánh giá là tiện ích và khá hiệu quả, nhưng phần lớn hoạt động của loại phương tiện này vẫn còn nhiều bất cập. Xe cũ, tình trạng nhồi nhét, chở quá số người quy định, học sinh đứng, chen lấn trên xe là điều khó tránh khỏi.

Em Nguyễn Văn Hậu – Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thành – huyện Chư Sê cho biết: “Em đi xe đi học từ năm mẫu giáo, đi cũng quen rồi. nhiều khi tài xế chạy nhanh cũng sợ”.

Em Trần Thị Mỹ Hạnh – Lớp 6/1 Trường Chu Văn An, huyện Chư Sê cũng nói: “Xe đi lúc nào cũng đông, nhiều bạn phải đứng chứ không có chỗ ngồi”.

Lâu nay, việc thuê xe đưa đón học sinh đều do phụ huynh tự thống nhất với chủ xe, chưa gắn trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý đưa đón học sinh. Một điều khiến nhiều người lo lắng là hầu hết các chuyến xe này đều vừa đón – trả học sinh dọc đường, vừa phải chạy nhanh để đảm bảo kịp giờ cho các em.

Một lái xe cho biết: “Trước đây có hợp đồng với nhà trường nhưng bây giờ thì không hợp đồng nữa. Phụ huynh có nhu cầu cho con em đi học thì liên hệ với chủ xe thôi”.

Thượng úy Nguyễn Hữu Chí – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chư Sê cho biết: “Hầu hết các xe chở học sinh đều chỉ có duy nhất 1 tài xế, không có phụ xe, không có người quản lý, trong khi xe thường đón – trả các em dọc đường nên rất nguy hiểm”.

Với số lượng 25 xe đưa đón học sinh trên địa bàn huyện Chư Sê đã cho thấy nhu cầu đưa, đón con đến trường bằng dịch vụ này đang được nhiều gia đình lựa chọn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trên các chuyến xe đi về mỗi ngày, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý của các ngành chức năng, rất cần sự hợp tác từ chính các bậc phụ huynh, hãy nói không với xe ô tô không đảm bảo các điều kiện lưu thông vì sự an toàn của chính con em mình./.

Kim Châu, Minh Trí

Trả lời