Năm học 2019 – 2020, Sở GD&;ĐT Gia Lai đã đẩy mạnh phát động phong trào “nói không với rác thải nhựa” trong trường học, nhằm tạo môi trường học thân thiện với môi trường. Theo đó, đến nay nhiều trường học đã có những sáng kiến hay để thực hiện ý tưởng này đó là sử dụng rác thải nhựa đã qua sử dụng một lần để làm ra các sản phẩm phục vụ cho học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu không có sáng kiến hay thì chắc chắn toàn bộ chất thải nhựa này sẽ bị xả thải ra môi trường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên dưới đôi bàn tay khéo léo của các em học sinh thì những vật dụng đã qua sử dụng một lần như thế này đã trở nên có ý nghĩa.
Em Nguyễn Lê Khánh Hân, HS lớp 9/11, Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku, Gia Lai nói: “Những chiếc muỗng nhựa này sử dụng 2, 3 lần không tốt cho sức khỏe khi mà vứt ra môi trường thì cần rất nhiều thời gian để phân hủy. Vậy nên hôm nay con đã dùng những chiếc muỗng nhựa này sơn lại rồi úp lên can dầu đã qua sử dụng để tạo nên cái đèn học”.
Điều đáng ghi nhận là ngay từ đầu năm học đến nay, các em học sinh của Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku đã tạo được 15 sản phẩm từ chất thải nhựa có thể sử dụng trong học tập, trong cuộc sống. Ngoài ra, ở mỗi góc lớp học các em còn trang trí trồng hoa, cây xanh trong các hộp nhựa để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào nói không với rác thải nhựa sẽ được nhà trường duy trì và phát huy không chỉ trong năm học này mà cả những năm học tiếp theo.
Thầy giáo Nguyễn Anh Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Tp. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trong các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên tuyên truyền để học sinh cùng với nhà trường tuyên truyền vận động người thân hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa. Tất cả hộp xốp, chai nước sử dụng 1 lần nhà trường không cho phép học sinh mang vào trong trường”.
Còn đối với các Trường học Mầm non thì vật dụng từ nhựa còn được các cô giáo sử dụng rất hiệu quả đó là làm đồ dùng dạy học trực quan cho học sinh.
Cô giáo Đặng Thị Ngọc Lâm, Trường Mầm non Sao Việt Gia Lai cũng cho biết: “Ở trường Mầm non các bé sử dụng các hộp sữa chua, muỗng sữa chua đó là những vật dụng nhựa khi mà sử dụng xong vứt đi thì rác thải nhựa rất là nhiều. Đặc biệt trong trường mầm non rác thải nhựa rất là nhiều nên các cô đã lấy chai nước, hộp sữa chua, muỗng sữa chua ăn xong rửa sạch phơi khô làm nên những mô hình vừa để được lâu, vừa dạy học được cho các cháu”.
Việc nói không với rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được UBND tỉnh Gia Lai nói chung và thành phố Pleiku nói riêng phát động các cơ quan, ban ngành thực hiện.
Ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện thành phố đang tập trung công tác tuyên truyền và đặc biệt là công việc thực chất là làm thế nào để chống rác thải nhựa không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến thế hệ trẻ, các em học sinh ở các trường học. Từ các em học sinh sẽ nhân rộng các mô hình ở những trường học như phân loại rác thải, làm các chậu hoa, các bồn hoa từ rác thải nhựa và chính các em học sinh sẽ là đối tượng tuyên truyền và thực hiện tốt nhất cho phong trào chống rác thải nhựa”.
Hy vọng rằng phong trào nói không với rác thải nhựa không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể trong lớp học, trong nhà trường. Có thể mỗi mô hình được làm từ chất thải nhựa một lần sẽ có mục đích sử dụng khác nhau nhưng quan trọng là chúng đều tạo cho học sinh hứng thú với sản phẩm mới vì hiệu quả sử dụng của nó./.
Lệ Xuân,Thanh Sáng