Nói để dân nghe, làm để dân tin

Cập nhật 24/4/2024, 10:04:57

Với quan điểm “Nói để dân nghe, làm để dân tin”, thời gian qua các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai duy trì thực hiện nhiều mô hình, chương trình giúp dân hiệu quả, thiết thực, được Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Tại địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông, bằng nhiều hình thức khác nhau, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch đang tiếp tục hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cánh đồng lúa nước 2 vụ ở làng Chư Có, xã Ia Puch, huyện Chư Prông trước đây chỉ có 1,5 héc ta do một vài hộ dân trong làng tận dụng nguồn nước tự nhiên để canh tác tại những vị trí thuận lợi. Cánh đồng nay đã được cải tạo, mở rộng diện tích lên gần 7 héc ta với 10 hộ trong làng canh tác; năng suất lúa bình quân đạt từ 6 đến 7 tấn/1 ha/ vụ. Lúa nước hai vụ đã không chỉ đảm bảo lương thực mà còn đem lại ấm no cho nhiều hộ  trong làng.

Bà Siu Bin, Trưởng làng Chư Có, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trước đây cuộc sống của bà con rất khó khăn, được sự quan tâm của nhà nước, chính quyền và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các doanh nghiệp rồi biên phòng đã vận động, giúp đỡ bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, làm lúa nước 2 vụ, bà con cũng phấn khởi. Đối với khai hoang làm lúa nước thì tốn kém nhất là công khai hoang nên bà con mong giúp đỡ bà con khai hoang.”

Để diện tích đồng ruộng mỗi năm được mở rộng thêm, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng kênh dẫn nước; các doanh nghiệp, đơn vị đứng chân trên địa bàn hỗ trợ bà con khai hoang đồng ruộng. Trong mỗi mùa vụ, các hộ dân luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực và thiết thực bằng từng phần việc cụ thể của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Puch.

Thiếu tá Rơ Ô Thuy – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai trao đổi: “Mình là người dân của xã biên giới. Thứ hai nữa là trăn trở là bà con còn nghèo, muốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo thì mình phải biết nhiều việc của bà con. Học lái máy cày, máy xới cày bừa; mình vừa tuyên truyền vừa làm trực quan để bà con học tập làm theo. Tuyên truyền bà con xóa phong tục chọc lỗ tỉa hạt rất vất vả, nhiều công mà thu ít; mình làm này nó nhanh, hiệu quả cao, bà con đủ ăn, phát triển kinh tế, xã hội cùng bộ đội Biên phòng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biên giới. Mình làm như thế bà con mới nghe, tin Bộ đội Biên phòng.”

Ngoài mô hình phát triển lúa nước hai vụ ở cánh đồng làng Chư Có thì trên địa bàn xã Ia Puch, huyện Chư Prông nhiều năm nay đã xuất hiện những hộ gia đình thành công với mô hình trồng các loại cây ăn trái, đem lại thu nhập, ổn định về kinh tế.

Chị Phạm Thị Mừng, làng Bỉ, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Thành công thì thấy cây bưởi này đất này hợp, làm thành công. Kinh tế cũng đi lên từ cây bưởi này, giá cả cũng không không bấp bênh, trước giờ em chỉ bán một giá, giá ổn đinh, đem ra chợ bán thì người ta cũng thích. Em thấy cây bưởi này thì đất Ia Puch hợp, trái đẹp mà chất lượng của nó cũng ngọt.”

Giữa vùng đất khát, nơi mà phần lớn diện tích lâu nay chỉ có thể phát triển phù hợp với cây cao su, cây điều thì nay đã có những vườn cây trĩu quả với đa dạng chủng loại. Rồi đây, xã Ia Puch sẽ còn có nhiều hơn nữa những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của các hộ dân và bên cạnh họ vẫn luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Puch.

Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Ngoài phát triển trồng lúa nước thì biên phòng cũng đã tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, làm hàng rào, sửa sang vườn tược, chuồng trại cho bà con nhân dân, đến nay bộ mặt của xã cũng đã cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh biên giới trên địa bàn luôn được giữ vững.”

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Puch nói riêng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nói chung còn tích cực bám thôn, bám làng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị đã tập trung xây dựng và duy trì nhiều mô hình, chương trình giúp dân cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở khu vực biên giới.

Hữu Lanh – Ksor Tuối

Trả lời