Xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ đang được Ngành GD – ĐT Gia Lai tập trung đẩy mạnh. Không chỉ ở vùng thuận lợi mà ngay cả với các địa phương còn nhiều khó khăn đây vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện điều đó, bản thân mỗi trường đều rất nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí trường chuẩn, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn. Mời quý vị và các bạn cùng về với xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Trường Mầm non Hoa Cúc, thuộc xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ có hơn 200 học sinh với 3 điểm trường, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 60%. Với sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà trường đang làm rất tốt công tác huy động trẻ đến lớp và tổ chức bếp ăn bán trú cho 60 học sinh. Tuy nhiên, mục tiêu đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia vào năm 2020 là một hành trình không dễ dàng với rất nhiều yêu cầu đặt ra.
Cô giáo Trần Thị Thơ – Hiệu trưởng Trường MN Hoa Cúc, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết: “Để đạt được trường chuẩn quốc gia chúng tôi phải đảm bảo tiêu chí về đội ngũ, cán bộ nhân viên của trường đầy đủ, 2 giáo viên trên một lớp và cơ sở vật chất của nhà trường phải đạt và đảm bảo về phòng học và các phòng chức năng, và về chất lượng của học sinh cũng phải đảm bảo và ngày càng được nâng lên rõ rệt”.
Cơ sở vật chất được xác định là tiêu chí cam go nhất cho tất cả các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn, ngay cả với các trường vùng thuận lợi. Chính vì thế, việc tranh thủ các nguồn lực không chỉ của ngành mà cả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn xã hội hóa giáo dục đang được các trường xã biên giới Ia Nan tập trung.
Khu nhà mới gồm 4 phòng học và 2 phòng chức năng là hạng mục quan trọng giúp Trường THCS Phan Bội Châu, thuộc xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ đạt chuẩn vào thời điểm cuối năm học vừa qua. Tuy nhiên, danh hiệu này chưa phải là đích đến cuối cùng. Đạt chuẩn là một quá trình không hề dễ dàng nên vấn đề giữ chuẩn bền vững càng là một khó khăn.
Cô giáo Trần Thị Thái Thụy , Phó hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Nan, Đức Cơ nói: “Đây là một xã vùng ba, cho nên tỉ lệ học sinh người địa phương cũng không phải là nhiều so với mặt bằng của toàn huyện. Nhưng các em đa phần theo bố mẹ đi nương rẫy cho nên vấn đề duy trì sĩ số là vấn đề rất cần thiết, chính vì vậy mà ngay khi xây dựng trường chuẩn chúng tôi cũng đã có những biện pháp để giúp các em đến trường, chẳng hạn như là kết hợp với các đảng, ủy ban nhân dân xã báo cáo với các tổ chức đề xuống nhà các em vận động thì qua ba năm liên tục thì chúng tôi đã duy trì sĩ số đạt dưới 1%”.
Trên địa bàn xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, hiện có 4 trường thuộc các cấp học, trong đó có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. HIện chỉ mới có Trường THCS Phan Bội Châu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn. Với quyết tâm mang lại điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, hi vọng nỗ lực không ngừng trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của các trường học còn lại trên địa bàn xã Ia Nan sẽ đạt được kết quả như mong đợi./.
Hoà Giang, Viễn Khánh