Trong công tác đẩy lùi cái đói, cái nghèo thì sự chủ động, tự tin vươn lên của mỗi người nghèo đóng vai trò quyết định, cùng với đó là vai trò hỗ trợ của các chính sách của Nhà nước. Những tấm gương về những hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên, không chỉ thoát nghèo mà còn có cuộc sống ổn định với nhiều triển vọng phát triển hơn nữa trong tương lai là những minh chứng cụ thể, một lần nữa khẳng định rằng với sự quyết tâm, nỗ lực và biết tận dụng hiệu quả những chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì con đường thoát nghèo sẽ sáng rõ hơn với mỗi người, mỗi gia đình.

Từng là một hộ nghèo đến nhà cũng không có ở, phải đi ở thuê, đất đai cũng không có để sản xuất, thế nhưng sau gần 10 năm bền bỉ phấn đấu, chăm chỉ lao động, chịu khó học hỏi, gia đình anh Nguyễn Minh Hưng ở thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh giờ đây không chỉ đã thoát được nghèo mà còn có kinh tế vững vàng. Hiện, kinh tế gia đình anh thuộc vào nhóm ổn định ở địa phương, với thu nhập từ vài trăm triệu triệu đồng mỗi năm.
Anh Nguyễn Minh Hưng, Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Bước đầu vợ chồng về đây lập nghiệp thì kinh tế cũng rất khó khăn, lúc đầu là chăn nuôi, cũng có hiệu quả, sau người ta trồng tiêu chết nhiều nên nguồn keo cũng hết dần. Sau rồi chuyển sang mô hình trồng na thái, cuối năm rồi cũng được hơn 1 tấn, ngoài ra trồng thêm ớt để cho vợ đi chợ, kiếm thêm thu nhập”.
Không chỉ hộ người Kinh, mà tại các vùng DTTS của huyện Chư Pưh, nhiều tấm gương vươn lên thoát nghèo, xây dựng kinh tế ổn định, gia đình ấm no, hạnh phúc đã xuất hiện khá nhiều, tiếp thêm niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo cho những hộ khác.
Hộ anh Rơ Mah Đanel ở làng Tung Neng, xã Ia Đreng là một ví dụ. Gia đình anh trong danh sách hộ nghèo của xã năm 2015, ngay sau khi lập gia đình và tách hộ. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như cấp bò, cho vay vốn ưu đãi cùng với sự chăm chỉ, nỗ lực lao động của hai vợ chồng trẻ, hộ anh Đanel đã thoát nghèo được 2 năm nay. Cuộc sống của gia đình có 4 thành viên đã ổn định và có những bước phát triển mới khi không chỉ có cà phê, cây ăn trái mà còn có bò, dê để chăn nuôi.
Anh Rơ Mah Đanel, Làng Tung Neng, xã Ia Đreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Nhờ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội mới có tiền đầu tư. Đầu tiên là nuôi bò, còn vốn dư ra thì đầu tư trồng cà phê. Có nguồn vốn đấy thì gia đình vươn lên, cố gắng thoát nghèo. Giờ đầu tư cà phê, nếu mà có tiền thì sẽ làm nhà ở”.
Ông Nguyễn Như Trường, Phó phòng LĐ, TB & XH huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Hàng năm chúng tôi cũng có tổng kết, đánh giá, rồi lựa chọn những hộ nghèo mà vươn lên thoát nghèo điển hình để làm tấm gương tiêu biểu để vận động, tuyên truyền, cho bà con để cố gắng, nỗ lực phấn đấu, vươn lên thoát nghèo, để động viên, khích lệ tinh thần bà con trong công tác xóa đói, giảm nghèo”.
Chính những tấm gương chiến thắng đói nghèo, vươn lên phát triển kinh tế có hiệu quả bằng sự nỗ lực của bản thân, không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước là những minh chứng cụ thể cho thấy, chỉ cần có quyết tâm, có ý chí, chịu khó tìm tòi, học hỏi thì cái đói, cái nghèo sẽ sớm được đẩy lùi; và cuộc sống ấm no, hạnh phúc sẽ sẵn sàng chào đón những ai không chấp nhận thỏa hiệp, lùi bước.
Ngọc Hà, Minh vũ