Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và một số đối tượng khác là một trong những chính sách ưu việt nhằm đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội một cách tốt nhất. Thời gian qua, ngành BHXH tỉnh Gia Lai đã triển khai nhanh chóng việc cấp, phát thẻ cho nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, đồng thời tăng cường phối hợp với ngành y tế để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để người dân được thụ hưởng mọi dịch vụ y tế tốt nhất.
Anh Rơ Châm Sóch, sinh sống tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh là lao động chính của gia đình. Tháng 6 vừa qua, trong khi làm việc anh không may bị bỏng phải nhập viện điều trị. Chi phí chữa trị hơn 10 triệu đồng, với thu nhập của gia đình anh thì đây là số tiền không nhỏ. May thay, nhờ được Nhà nước cấp thẻ BHYT nên số tiền điều trị anh phải chi trả chỉ khoảng 2,1 triệu đồng.
Anh Rơ Châm Sóch – Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh nói: “Vừa rồi, nằm viện phải mất 300.000 đồng/ngày, nhờ có BHYT nên được Nhà nước hỗ trợ chi trả rất nhiều, Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ gia đình” .
Tháng 12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 11 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng năm 2022 từ nguồn ngân sách của tỉnh. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì người dân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 20% kinh phí mua thẻ BHYT; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc khu vực 3, khu vực 2 và học sinh, sinh viên thuộc gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ thêm 20% và hỗ trợ 10% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.
Tính đến ngày 30/8. tổng số thẻ đã cấp cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là khoảng 160.800 thẻ . BHXH các cấp sau khi in xong, đã tiến hành bàn giao cho xã, phường, thị trấn để phát thẻ BHYT đến tận tay người dân.
Ông Nguyễn Văn Hoàng -Giám đốc BHXH huyện Chư Păh cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu với chính quyền địa phương thành lập BCĐ thực hiện chính sách BHYT, BHYT trên địa bàn cấp huyện và toàn bộ 100% 14 xã, thị trấn trên địa bàn. Chúng tôi cũng quan tâm công tác tuyên truyền đến tận thôn, làng, tổ dân phố, người dân cũng nhận thức được việc chăm sóc sức khỏe. Chung tôi phối hợp với các tổ chức chính trị của cấp xã triển khai tuyên truyền cho người dân”.
Việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng đã tạo chỗ dựa vững chắc cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp cũng góp phần giúp người dân hiểu được lợi ích quan trọng của chính sách an sinh xã hội.
Từ đầu năm đến nay, ngành BHXH các cấp đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức được 150 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đến với người dân. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tính đến cuối tháng 7/2022, toàn tỉnh Gia Lai có trên 1,24 triệu người tham gia BHYT, tăng 1,9% so với tháng 6 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ bao phủ đạt trên 82,7%.
Chị Nglanh – Làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Nếu Nhà nước không hỗ trợ BHYT thì nhà em cũng sẽ mua BHYT. Vì em thấy BHYT rất cần thiết cho gia đình em và mọi người”.
Ông Lê Tiến Mạnh – Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Gia Lai nói: “Đây là NQ quan trọng nó tác động đến đời sống, sinh hoạt cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn nên cơ quan BHXH rất quan tâm và chỉ đạo gắt gao việc triển khai NQ này để làm sao NQ này đi vào đời sống sớm nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân được nhà nước hỗ trợ”….
Bảo hiểm y tế là chính sách ưu việt trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội. Với sự quan tâm của Nhà nước, người dân không có điều kiện tài chính đã có thêm cơ hội được tham gia BHYT, được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, qua đó giúp họ thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.
Linh Chi, Mạnh Hà