Nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên người ở Gia Lai

Cập nhật 08/7/2015, 10:07:12

Thực hiện phục hồi chức năng, giải độc cho ít nhất 100 lượt bệnh nhân nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) là một trong những nhiệm vụ của tỉnh Gia Lai trong năm 2015 để hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Và việc đi vào hoạt động của Nhà xông hơi giải độc cho NNCĐDC tại Hội NNCĐDC/điôxin tỉnh mới đây sẽ góp phần để hoàn thành mục tiêu này.  

 

Các bác sỹ đang thăm khám cho đối tượng NNCĐDC/Dioxin

Đến thời điểm này, Gia Lai là địa phương thứ 4 và là trung tâm thứ 5 trong cả nước thực hiện chương trình xông hơi giải độc cho NNCĐDC/điôxin, sau các tỉnh Thái Bình, Đã Nẵng, Hà Tĩnh và Viện Quân y 103. Được xây dựng với quy mô 4 phòng, trong đó có 1 phòng thuốc và 2 phòng xông hơi giải độc cho các đối tượng NNCĐDC/điôxin nam và nữ với đầy đủ các trang thiết bị; việc đi vào hoạt động của Nhà xông giải độc cho NNCĐDC/điôxin sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cho các NNCĐDC trên địa bàn. Với thời gian cho mỗi đợt điều trị là 21 ngày; các NNCĐDC theo một lịch trình đã được quy định; đó là chạy bộ mỗi ngày 30 phút, xông hơi ở nhiệt độ 800C trở lên với thời gian 3 tiếng rưỡi mỗi ngày kèm với uống vitamin và khoáng chất cùng các chất dinh dưỡng khác, nhằm giúp loại thải các độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, giúp cơ thể dần khỏe mạnh hơn.

 Bà H’Ngia – Chủ tịch Hội NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai nói: “ Xông hơi giải độc này không phải chỉ là xông hơi mà phải có vitamin uống, có thuốc cần thiết để tẩy độc; do đó nguồn thuốc này phải nhập từ nước ngoài, mà cụ thể là từ Mỹ, với cách điều trị này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/ dioxin trên địa bàn”.

Gần nửa thế kỷ đã qua đi sau ngày chiến tranh kết thúc, nhưng những di chứng do chất độc màu da cam để lại đã và đang là nỗi đau của không ít gia đình trên dải đất Việt Nam hình chữ S. Cũng như nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, Gia Lai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam do đế quốc Mỹ rải xuống trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, và hiện trên địa bàn tỉnh có trên 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam/điôxin; trong đó có cả những nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3. Bệnh tật hành hạ từng ngày, từng giờ đã và đang khiến nhiều NNCĐDC/điôxin phải chống chọi với những cơn đau, làm cơ thể ngày càng suy giảm về sức khỏe và tinh thần; chính vì vậy mà việc đi vào hoạt động của Nhà xông hơi giải độc cho NNCĐDC/điôxin tại Hội NNCĐDC/điôxin tỉnh thực sự mang đến niềm vui cho nhiều NNCĐDC/điôxin ở địa phương, góp phần khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

 Ông Vũ Hồng Sáu,Tổ dân phố 10, phường Hoa Lư, TP.Pleiku cho biết: “Như vậy là chiến tranh đã lùi xa 40 năm rồi, và sau cuộc chiến, chất độc để lại cho người lính mình không thể nào lường hết được những tai họa, những khó khăn, gian khổ và cả sự vượt qua của những người lính bị chất độc màu da cam. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi đi xông hơi giải độc như thế này và về khoa học thì tôi có niềm tin là chắc chắn sẽ khỏe, sẽ cải thiện về sức khỏe, cải thiện về đời sống tinh thần cũng như là thể lực của từng nạn nhân”.

 

           Sau đợt điều trị đầu tiên bắt đầu từ ngày 05/6/2015, hiện đợt điều  trị thứ 2 tại Nhà xông hơi giải độc cũng đã bắt đầu vào ngày 05/7 vừa qua với tổng số NNCĐDC của 2 đợt điều trị là 36; trong đó có 7 trường hợp là nữ. Hi vọng rằng Nhà xông giải độc cho NNCĐDC/điôxin tại Hội NNCĐDC/điôxin tỉnh Gia Lai sẽ là địa chỉ góp phần sẻ chia và chăm sóc sức khỏe cho các NNCĐDC trong tỉnh; tạo điều kiện cho họ có một cuộc sống hạnh phúc hơn ./.  

 

 

Mỹ Tiến – R’Piên

Trả lời