Nỗ lực giảm lớp ghép ở các địa bàn vùng khó của huyện Mang Yang

Cập nhật 25/8/2021, 07:08:00

Với đặc thù của huyện Mang Yang là địa bàn rộng, dân cư phân bố không đều nên tại vùng đồng bào DTTS, ở cấp tiểu học còn tồn tại nhiều điểm trường lẻ, lớp ghép. Hiện địa phương đang triển khai Đề án giảm lớp ghép cấp tiểu học giai đoạn 2021-2025. Đây là một trong những giải pháp đảm bảo việc duy trì sĩ số học sinh ở các địa bàn vùng khó.

Năm học mới này, em Thoa ở làng Đê Btưk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang và các bạn cùng lớp rất háo hức khi chuẩn bị được ra học bán trú tại điểm trường chính. Không còn học ở điểm trường làng,  em sẽ có thêm nhiều niềm vui khi được học tập, ăn ở tại trường cùng các bạn.

Không chỉ là niềm vui, sự háo hức của 30 em học sinh lớp 4, lớp 5 chuẩn bị được ra học bán trú ở trường trong năm học mới này, mà các bậc phụ huynh cũng rất phấn khởi khi con em mình được tạo điều kiện học tập tốt hơn.

Anh Kup – làng Đê Btưk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang bày tỏ: “Bây giờ nhiều học sinh trong làng đã ra học ở trường chính. Mình cũng muốn 2 con của mình học bán trú, con mình được học, ăn ở tại trường mình không phải lo nhiều”.

Anh Nông Văn Đạo – Bí thư Chi bộ làng Đê Btưk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Thôn đã tuyên truyền đến các hộ gia đình các phụ huynh rất đồng ý và hoan nghênh nhiệt tình. Các em học sinh rất muốn ra học. Bà con rất phấn khởi vì ra ngoài đó học các em được tập trung học hành nhiều hơn, ở nhà các em phải đi làm nên vấn đề học không được chuyên tâm”.

Ở làng Đê Btưk, nơi mà đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên chuyện học vẫn chưa được quan tâm.   Làm thế nào để duy trì sỉ số học sinh luôn là điều trăn trở của các thầy cô giáo nơi đây. Từ đây câu chuyện mở lớp học bán trú, đưa các em tại điểm trường làng ra học bán trú tại trường chính được quan tâm triển khai.

Thầy Nguyễn Văn Thuật – Hiệu trưởng Trường TH và THCS Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Đặc biệt trong năm học này Trung ương Đoàn đã hỗ trợ cho trường 5 phòng, trong đó có 4 phòng ở, 1 phòng ăn. Mục đích là thực hiện đề án giảm lớp ghép đưa các em học sinh ở tại phân hiệu làng Đê Btưk ra tại trung tâm để theo học. Trên địa bàn xã trước đây có 2 lớp ghép gồm lớp ghép 2-3 và 4-5. Trong năm học tới đưa toàn bộ số học sinh về như vậy trong năm học mới này nhà trường đã hoàn thành xóa lớp ghép”.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đak Jơ Ta có tổng cộng 500 em học sinh, trong đó có trên 80% là học sinh dân tộc thiểu số. Mô hình bán trú được triển khai tại trường đã 3 năm nay, đảm bảo việc ăn ở cho 24  học sinh Trung học cơ sở ở làng Đê Btưk và làng Bông Pim. Năm nay cơ sở vật chất của nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư để đón thêm các em học sinh ở làng đặc biệt khó khăn Đê Btưk đến học bán trú tại trường./.

Kim Châu, Viễn Khánh

 

Trả lời