Đăk Tơ Pang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro. Những năm qua, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của các chương trình, dự án nên đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn miền núi từng bước khởi sắc. Đặc biệt, sự học của học sinh nơi đây đã có những chuyển biến tích cực.
Việc đi lại, học hành của con em vùng sâu đã thuận tiện hơn nhiều.
Chỉ một năm trước đây, bất cứ thầy cô giáo nào cũng đều e ngại khi đến dạy học tại điểm làng K Piêu. Không chỉ là việc phải lội suối đến dạy lớp ghép cho các em học sinh dân tộc Ba Na, mà còn phải bằng mọi cách vận động học sinh đến lớp. Thế nhưng, đến nay mọi e ngại đó đã không còn, chỉ bởi một vấn đề lớn nhất đã được giải quyết đó là con đập tràn bắc qua dòng suối đã hoàn thành mang đến sự chuyển biến lớn trong đời sống kinh tế, văn hóa và nhất là việc đi lại, học hành của con em vùng sâu.
Ông Trần Ngọc Cường-Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Pang huyện Kông Chro cho biết: Từ ngày có đập tràn, nhân dân đi làm , buôn bán thuận tiện. Con em đi học tại điểm trường không phải lội suối. Rất thuận tiện trong mùa mưa bão.
Lớp học ghép ở điểm làng KPiêu không năm nào vượt quá 20 học sinh, trước đây chuyện vắng phân nữa học sinh là chuyện rất đỗi bình thường, nhất là sau dịp nghỉ Tết. Thế nhưng, bây giờ học sinh đã đi học đầy đủ hơn, phụ huynh cũng quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em mình.
Cô Trương Thị Khương-Giáo viên trường tiểu học và THCS Lê Lợi-Đăk Tơ Pang- huyện Kông Chro cho biết: “Là một giáo viên đứng lớp ghép tôi vận động các em ra lớp đầy đủ. Phụ huynh cũng quan tâm đến con mình. Từ khi làm cầu đến giờ thì giáo viên đi dạy thuận tiện hơn nhiều, chứ trước đây thầy cô phải lội suối, mưa lớn giáo viên không thể về được”.
Là xã vùng sâu vùng xa, được đầu tư chương trình 135 của Chính phủ nên hạ tầng nông thôn ở xã Đăk Tơ Pang đã ngày một khang trang hơn, trong đó có trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học; nhiều tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi các làng được nâng cấp. Không còn cảnh phải lội suối, bị chia cắt khi mùa mưa lũ đến nên đồng bào yên tâm canh tác, giao thương mua bán và việc học của học sinh cũng chuyên cần, chất lượng hơn và được phụ huynh quan tâm nhiều hơn nên kỳ vọng về một chỉ tiêu duy trì sĩ số học sinh đạt trên 97% không phải là điều khó hoàn thành trong năm học 2015-2016./.
Vân Anh – Minh Vũ