Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng chiểu dài 143,6 km đi qua 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai (Quốc lộ 19) có chiều dài 126,6 km với tổng mức đầu tư dự kiến là 3.000 tỷ đồng. Dự án này bao gồm 8 gói thầu xây lắp. Đến nay, toàn bộ 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và đang khẩn trương bắt tay vào thi công từng hạng mục công trình theo ký kết.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đã đồng loạt huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công từng hạng mục. Đến thời điểm này, tiến độ thi công toàn tuyến đạt khoảng 8% khối lượng, dự kiến đến tháng 5/2023, dự án sẽ hoàn thành để đưa và khai thác, sử dụng.
Là 1 trong 7 nhà thầu thi công Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên ( Quốc lộ 19 – đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai), những ngày này, Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để triển khai thi công đoạn từ xã Song An (đèo An Khê) ngược về phía thị xã An Khê dài 3,7 km và đoạn từ thị xã An Khê đi huyện Đak Pơ dài 4,4 km. Bắt đầu triển khai giữa năm 2021, đến nay đoạn tại xã Song An đã hoàn thiện nền đường được 40%, hệ thống thoát nước đạt 80% khối lượng thi công. Phấn đấu đến tháng 9 tới sẽ hoàn thành kết cấu nền mặt đường, công tác hoàn thiện các hạng mục khác sẽ nỗ lực hoàn thành bám theo tiến độ chung của dự án.
Ông Nguyễn Xuân Tâm – Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp 03, Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị cho biết: “Sau Tết Nguyên đán thì đơn vị đã huy động và triển khai nhiều mũi thi công. Huy động nhân công lao động, lái xe, máy đào hơn 160 người. Trong đó triển khai 5 mũi cho hệ thống thoát nước, 5 mũi cho thi công nền mặt đường”.
Ông Lê Hồng Khanh – Lái xe nói: “Rõ ràng mọi người rất là mừng, trông cho dự án làm nhanh để đi đỡ khổ. Thứ nhất là đỡ hao nhiên liệu, thứ 2 nữa là đỡ hư hỏng xe, hao lốp và đi cũng khỏe nữa”.
Để góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án, hiện nay chính quyền các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 19 đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công.
Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Tiến độ giải phóng mặt bằng nằm trên 2 vị trí; thứ nhất là tuyến dọc tuyến Quốc lộ 19 cũ với 6,4km thì hiện nay cơ bản các công trình đã được giải tỏa, gắn liền với quá trình thi công của đơn vị, không còn vướng mắc. Còn đối với tuyến tránh có 2,1km với 198 hộ dân ảnh hưởng thì hội đồng đã tiến hành kiểm đếm đất đai, cây cối, vật kiến trúc trên đất rồi và tiến hành các bước áp giá và đang chờ kết quả thẩm định giá đất để áp vào rồi tiến hành bồi thường”.
Theo chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án 2 ( Bộ Giao thông Vận tải) cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đơn vị đã yêu cầu liên doanh các nhà thầu hoàn thiện công tác huy động nhân sự, thiết bị để đẩy nhanh quá trình thi công nhằm bù lại tiến độ bị chậm do tác động của đại dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời rà soát, bổ sung các nguồn vật liệu để đáp ứng nguồn cung trong thời gian tới do các gói trên toàn dự án đồng loạt triển khai thi công; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác giám sát đảm bảo chất lượng công trình./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng