Nỗ lực đẩy lùi nạn tảo hôn và  hôn nhân cận huyết trong trường học

Cập nhật 26/10/2018, 07:10:29

Những tưởng rằng cuộc sống hiện đại ngày nay sẽ không còn chỗ cho những hủ tục, nhưng không phải vậy. Ở không ít địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết không chỉ vẫn tồn tại mà còn để lại nhiều hệ quả nặng nề.
Chính vì vậy, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết là nhiệm vụ của tất cả các ban ngành, địa phương trong tỉnh.  Và đương nhiên ngành giáo dục không thể đứng ngoài cuộc. Câu chuyện sau giới thiệu về một trong những hoạt động minh chứng cho nỗ lực ấy .

Theo thống kê, hiện tỷ lệ học sinh nữ ở các trường phổ thông DTNT chiếm tỷ lệ trên 60%, con số này ở Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Chư Pah lên đến 78%. Vì vậy, nỗ lực ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở lứa tuổi học đường được nhà trường xác định cũng chính là một trong những giải pháp để bảo vệ trẻ em gái, nhất là khi phụ huynh ở đây chưa thực sự nhận thức đầy đủ về trách nhiệm này.

Anh Lê Văn Phú, Thôn làng Cắt, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah nói: “Cái vấn đề đấy mình cũng lo . Con mình mà chưa vị thành niên mà sinh con đẻ cái là không tốt. Các em ở trường thì đặt vấn đề với thầy cô thôi, bố mẹ gửi gắm cho thầy cô thôi. Cha mẹ đi làm nên không thể gần gũi được như thầy cô”.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Chư Pah cho biết: “Hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết rất khôn lường, ảnh hưởng đến phát triển KT – XH của địa phương nên nhà trường xác định đây là việc làm hết sức quan trọng, tổ chức nhiều hoạt động cho các em thấy được hậu quả cũng như tác hại khôn lường do tảo hôn và hôn nhân cận huyết mang lại”.

Buổi sinh hoạt ngoại khoá năm nay nhà trường chọn chủ đề: “Nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết, xây dựng tình bạn trong sáng và giáo dục giới tính”. Chương trình được thiết kế với nhiều tiết mục hấp dẫn, đặc biệt là sự xuất hiện của vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện trong vai trò người tư vấn.

Bà Rơ Châm H’ Phik, Phó chủ tịch HĐND huyện Chư Pah cho biết: “Bản thân tôi cố gắng tham gia để nói chuyện với các em hôm nay bởi trước đây đã từng giảng dạy tại trường nội trú và từ cấp 1 đến cấp 3 cũng được học ở môi trường DTNT, nên tôi cũng hiểu được hoài bão cũng như những khó khăn để vươn lên của các em. Tôi thấy các em DTTS có sự thiệt thòi hơn so với các học sinh khác như về nhận thức, xa nhà thì không được bố mẹ gần gũi, định hướng..Từ đó, bản thân tôi cố gắng dù thời gian không nhiều nhưng mình cố gắng nói những điều chân thực nhất để các em dễ hiểu và quan trọng là truyền cảm hứng cho các em để định hướng được tương lai của mình”.

Những nội dung tưởng như tế nhị, nhạy cảm, khó nói lại được đề cập hết sức dí dỏm và gần gũi thông qua nhiều hình thức như vẽ tranh, thuyết trình tranh, đóng tiểu phẩm. Qua đó, các em học sinh được truyền tải nhiều kiến thức và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình để cùng chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong cộng đồng.

Em Ksor H’ Sinh, Lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Chư Pah chia sẻ:  “Nhà trường đã dạy cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích và quan trọng. Trong buổi ngoại khóa hôm nay, em được nghe các cô nói về hôn nhân cận huyết thống. Dù năm sau em không học trường nội trú nữa nhưng em vẫn có được kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và có thể về tuyên truyền lại cho bà con trong buôn làng mình để nói không với hôn nhân cận huyết thống”.

Hậu quả để lại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết là rất lớn nhưng điều đáng lo ngại là thực trạng này ngày càng diễn biến phức tạp hơn, nhất là ở các địa phương vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xót xa hơn khi nó len lỏi vào trong môi trường học đường.Sự tích cực vào cuộc của các đơn vị trường học nói riêng và ngành giáo dục nói chung hi vọng sẽ chung tay góp phần đẩy lùi vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới./.

Hoà Giang, Viễn Khánh

Trả lời