Ninh Thuận được biết đến là vùng đất đầy “Nắng và gió”. Song, chính sự khắc nghiệt ấy đã mang lại cho Ninh Thuận những yếu tố đặc biệt về thiên nhiên, hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa. Tất cả những yếu tố con người và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên những tiềm năng, lợi thế và điều kiện hết sức thuận lợi để Ninh Thuận phát triển với nhiều loại hình du lịch và sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt.

Với chiều dài bờ biển tới 105 km cùng các danh thắng nổi tiếng như Bình Tiên, Vĩnh Hy, Ninh Chữ, Mũi Dinh, Cà Ná… Ninh Thuận ấp ôm trong mình những vịnh biển, bãi biển nguyên sơ làm mê đắm du khách mỗi lần ghé đến. Không dừng lại ở đó, vùng biển Ninh Thuận còn là một trong 18 điểm nước trồi ven bờ hiếm hoi trên thế giới, với các loại hải sản tươi ngon và giàu dinh dưỡng.
Chị Lê Thị Thu Hằng, du khách TP Hồ Chí Minh nói: “Cảm nhận biển ở đây rất trong xanh và đẹp, được tham quan tàu đáy kính, thưởng thức hải sản trên bè cảm thấy thật sự thú vị”.
Ninh Thuận còn là một trong rất ít địa phương trong cả nước hội tụ cả 2 rừng quốc gia lớn là Phước Bình và Núi Chúa. Trong đó, Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nếu như Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa có diện tích rừng khô hạn rộng lớn, hệ sinh thái biển độc đáo duy nhất của Việt Nam thì Vườn Quốc gia Phước Bình giữa núi rừng đại ngàn, khí hậu mát mẻ quanh năm với những dòng suối mát, những ngọn thác kỳ vĩ nhưng rất trữ tình.
Chị Trần Thị Ngọc Trâm- Du khách TP Hồ Chí Minh cũng nói: “Phải nói là ở đây thiên nhiên, không khí rất trong lành và không phải nơi nào cũng có được, đi trên vị trí công biên đá này được trải nghiệm, được ngắm không gian biển rất đẹp, em sẽ quay lại đây và giới thiệu để nhiều người cùng đên trải nghiệm”.
Với nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Chăm, Raglai, cùng với văn hóa tín ngưỡng của cư dân ven biển đã giúp Ninh Thuận có những nét hấp dẫn, lôi cuốn du khách tìm hiểu văn hóa. Ngoài các giá trị vật thể, văn hóa phi vật thể của người Chăm, người Raglai ở Ninh Thuận cũng phong phú với hơn 100 lễ hội diễn ra quanh năm.
Cung đường ven biển cũng được xem là lợi thế của Ninh Thuận trong thu hút du lịch. Với hai loại hình du lịch mạo hiểm đặc trưng đó là lướt ván diều và đua xe địa hình trên cát. Những giải đua xe hay những giải lướt ván diều Quốc tế tạo nên nét khác biệt của sản phẩm du lịch Ninh Thuận
Thương hiệu du lịch Ninh Thuận đang từng bước định vị trên “bản đồ” du lịch Việt Nam và thế giới, thu hút nhiều dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp. 9 tháng năm 2022, ngành Du lịch Ninh Thuận đã đón hơn 2,19 triệu lượt khách, tăng 93,2% so cùng kỳ, đạt 115,5%; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 1.634 tỷ đồng, tăng 124,8% so cùng kỳ năm 2021.
Nằm trên giao điểm của các trục giao thông quốc gia, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 km về phía Nam, cách Sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 50 km và thành phố Nha Trang khoảng 100 km về phía Bắc, cách Thành phố Đà Lạt khoảng 110 km về phía Tây… đã tạo cho Ninh Thuận một vị trí vô cùng đắc địa. Với những những tiềm năng và lợi thế, du lịch Ninh Thuận đang vươn mình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực, đáp ứng nhu cầu khám phá, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. /.
Minh Tuấn – Tiến Phong