Niềm vui về nơi ở mới

Cập nhật 27/7/2018, 08:07:14

Không còn phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi mùa mưa đến, đó chính là niềm vui của tất cả người dân đang sinh sống ở làng Brang, xã Đăkpling, huyện Kông Chro. Nhờ được ổn định nơi ở mới mà cuộc sống của dân làng Brang hôm nay không những được vui vầy bên nhau mà đời sống của họ cũng no ấm hơn trước nhiều.

Bà Đinh Thị Dé, làng Brang không dấu nổi niềm vui, niềm xúc động khi có ai đó hỏi về cuộc sống của gia đình bà hiện tại so với trước đây. Bà Dé cho biết: “Trước kia nhà mình ở bên kia đồi, mưa là đất nó lở nguy hiểm lắm. Nhưng từ khi được chuyển về đây mọi người sống gần nhau nên rất là vui. Mình có nơi ở ổn định nên yên tâm làm ăn hơn, cuộc sống cũng đầy đủ hơn”.

Trước kia, 60 hộ dân ở đây còn đang sinh sống rải rác ở chân đồi, chân núi. Nhưng năm 2009, do sự cố sạt lở đất nên chủ trương của xã Đăk Pling là phải di dời các hộ dân về nơi ở ổn định. Vì vậy năm 2016, UBND xã đã quy hoạch khu dân cư mới cách nơi ở cũ khoảng 1km. Từ nguồn ngân sách tỉnh,  mỗi gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng và 400m2 đất để làm nhà.

 Anh Đinh Chét, Làng Brang, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro cũng nói: “Hiện tại cuộc sống của dân làng rất là ổn định, sống không phải lo sợ gì cả, làm ăn rất là vui, cuộc sống rất là thoải mái”.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào DTTS. Theo đó, UBND xã Đăk Pling đã chọn làng Brang để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trên diện tích đất được cấp, các hộ đều đã tự nguyện hiến 1 phần đất để mở đường, đồng thời tập trung xây dựng hàng rào xanh, hướng đến xây dựng làng kiểu mẫu trong vùng đồng bào DTTS.

Âm Đinh Ong, Chủ tịch UBND xã Đăkpling, huyện Kông Chro cho biết: “Đến thời điểm này xã cũng đã cơ bản tuyên truyền được dân tự giác hiến đất để xây dựng các con đường trong khu dân cư. Riêng cái làng Brang đây các ban ngành của huyện xuống khảo sát thống nhất mở 17 con đường qua lại trong khu của làng và được người dân hết sức ủng hộ”.

Chúng tôi cũng xuống chỉ đạo chi bộ họp các quân dân chính của thôn thực hiện làng kiểu mẫu chúng tôi đã giao thanh niên, phụ nữ, nông dân. Chẳng hạn như thanh niên thì dọn dẹp vệ sinh các đoạn đường đã hình thành còn phụ nữ đảm nhận trồng cây dâm bụt.

Về phát triển kinh tế ở đây thì cuộc sống của bà con ngày càng được cải thiện, biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Đời sống của bà con so với các năm trước kia được thay đổi toàn bộ”.

Cuộc sống ổn định, đảm bảo các điều kiện cần thiết, người dân làng Brang cùng động viên nhau chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ngày càng ấm no./.

Lệ Xuân, Phúc Đức,  Duy Linh

Trả lời