Dự án “Sức mạnh 2.000” do Trung tâm tình nguyện quốc gia (thuộc Trung ương Đoàn) triển khai với nhiều công trình có ý nghĩa trên phạm vi cả nước. Trong đó, Kbang là một trong những địa phương được chọn triển khai dự án. Qua các công trình của Dự án đã đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho học sinh, người dân vùng khó.

Em Đinh Hoắt, (9 tuổi), ở làng Kon Hleng, xã Kon Pne, huyện Kbang mồ côi mẹ, ở với bà ngoại. Để tạo điều kiện cho Đinh Hoắt và ông bà có nơi ở ổn định, Dự án “Sức mạnh 2.000” đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình em một ngôi nhà có quy mô 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, với tổng trị giá 80 triệu đồng.
Ông Đinh Khiu – Phó Chủ tịch UBND xã KonPne, huyện Kbang nói: “Bé Hoắt đây hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà thì dột nát, được dự án hỗ trợ 1 cái nhà, thấy bé rất là mừng, vui vẻ, ở nhà ấm, cố gắng học tập”.
Tương tự như chị em Hoắt, trên địa bàn huyện còn có 4 em mồ côi khác cũng được xây tặng nhà hạnh phúc. Em Đinh Thị Lan- làng Kon Lanh 2 – xã Đắkrong, huyện Kbang bày tỏ: “Được mấy chú quan tâm làm nhà cho cháu, cháu xin cảm ơn, cháu xin hứa 2 chị em cố gắng chăm ngon học giỏi và yêu thương nhau” .
Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch UBND xã ĐắkRong, huyện Kbang cho biết: “Trên địa bàn xã hiện nay có nhiều trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em hộ nghèo, khó khăn trong cuộc sống và tiếp cận việc học hành. Trong đó, 1 số cháu bị mồ côi cả cha me, mồ côi cha hoặc mẹ. UBND xã đã nắm và huy động nguồn lực để hỗ trợ các cháu; nay đã vận động được cho 2 trường hợp là 3 cháu để các cháu có nơi ở ổn định, tập trung học hành để các cháu phát triển sau này” .
Không chỉ được xây tặng “ngôi nhà hạnh phúc”, hiện các em nhỏ này cũng đã được các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi. Công trình “cầu hạnh phúc” – làng Kon Trang xã ĐắkRong, huyện Kbang được Dự án “Sức mạnh 2.000” vận động Qũy Phượng Hoàng tài trợ; khởi công xây dựng từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Sau 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với chiều dài hơn 29 mét, rộng 1,6 mét phục vụ đi lại, vận chuyển nông sản cho hơn 70 hộ dân trong làng.
Ông Đinh Văn Klet – Trưởng làng Kon Trang, xã Đăk Rong, huyện Kbang cũng nói: “Trước đây chưa làm cầu, bà con rất khó khăn, bà con đi qua rẫy, trẻ con đi học dưới xã chủ yếu là đi bộ, đi chỗ đường tắt rất khó khăn. Có 1 số trẻ nhỏ qua cầu không có xảy ra tai nạn thương tích nhưng hay bọ rơi xuống nước may có bạn lũ nhỏ kịp thời cứu lên.Bà con phải làm nhà tạm bên đó để lúc trời mưa để bỏ hàng bên kia, lúc nào hết mưa mới chuyển hàng sang bên này. Bà thu hoạch lúa, hoa màu khác trời mưa vận chuyển không được bắt buộc để bên kia, 2-3 ngày sau mới đưa về bên này. Giờ thì thu hoạch xong là chở về nhà”.
Thời gian qua, huyện Kbang còn kết nối với Trung tâm tình nguyện quốc gia hỗ trợ xây dựng 2 công trình mang tên “Nhà bán trú cho em”, gồm 4 phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Krong và 6 phòng ở cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Đắk Smar với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.
Ông Phan Danh – Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Krong, Kbang cho biết: “Dự án này giúp học sinh có nơi ăn ở ổn định, các em thoải mái hơn trong ăn ở; giúp nhà trường duy trì dược sỹ số, từ đó an tâm đầu tư về chất lượng giáo dục, qua đó nâng cao dân trí cho địa phương”.
Ông Bùi Tiến Phương – Giám đốc Trung tâm GDNN—GDTT huyện Kbang cũng nói: “ Sau khi kết nối với các thành viên của Trung tâm, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị trường học tổ chức khảo sát, lập dự toán. Sau khi được phê duyệt, chúng tôi lựa chọn nhà thầy năng lực để thực hiện. Hiện tất cả các công trình dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng và đảm bảo “.
Kbang là huyện vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 47%, đời sống người dân các thôn, làng còn khó khăn. Vì vậy, các công trình được xây dựng từ sự đầu tư của Dự án “ Sức mạnh 2000” đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.
CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)