Niềm vui từ những con đường mới.

Cập nhật 24/2/2016, 13:02:58

Hợp phần 1 về Phát triển kết cấu hạ tầng cấp xã, thôn và hợp phần 3 về Phát triển kết cấu hạ tầng kết nối cấp huyện của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và nâng cấp những tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những con đường mới đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội- địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 Người dân vùng sâu, vùng xa rất vui mừng khi có những con đường mới, thuận lợi trong việc đi lại và sản xuất

Tuyến đường nối từ tỉnh lộ 667 vào xã Kông Yang và An Trung, huyện Kôngchro là tuyến đường quan trọng trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con trên địa bàn. Con đường cấp phối này đã xuống cấp hư hỏng nặng, và đầu tháng 12/2015, từ kinh phí Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ, xã Kông Yang đã được đầu tư làm mới 1,2 km với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Bà con nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Bình,  xã Kông Yang – Kôngchro rất phấn khởi: “Tôi thường đi lại con đường này. Con đường này đã hư, ổ gà ổ voi nhiều lắm, đi lại khó lắm. Bây giờ nhờ có chương trình dự án làm đường nên rất vui mừng, đi lại dễ dàng hơn”.

Chị Nguyễn Thị Diệp,  xã Kông Yang – Kôngchro cho biết: “Tôi ở thôn 4 bên kia qua đây làm ruộng. Lúc trước, con đường khó đi lắm, chở đồ đạc phân bón vất vả. Bây giờ được làm mới thế này thì đi làm hằng ngày và vụ thu hoạch thì chuyên chở dễ dàng hơn”.

Con đường của thôn A Ma Hlim 2, xã Chư Mố, huyện Ia Pa đến một số điểm dân cư và khu sản xuất của bà con trong thôn,  trước đây luôn bị ngập nước, lầy lội thì giờ đây con đường mới đã được thay thế. Đường được làm mới, bà con trong thôn rất phấn khởi, không những trong việc đi lại mà còn thuận tiện cho nông dân trong việc vận chuyển nông sản. Bên cạnh đó, con đường đến trường, tìm đến con chữ của các em học sinh trở nên dễ dàng hơn.

Em Rô Li Kun, lớp 7, trường THCS Nay Der, huyện Ia Pa nói: “Hồi trước con đường này thường bị ngập nước, cháu đi học phải đi vòng đường kia rất là xa. Nay thì đi đường này thuận tiện, nhanh hơn. Cháu rất vui vì có con đường này”.

Ông Ksor Jú, Chủ tịch UBND – Trưởng Ban phát triển DAGNKVTN  xã Chư Mố- huyện Ia Pa cho biết: “Đường giao thông ở đây bị hư và lầy lội nhiều lắm. Được Dự án hỗ trợ làm đường bà con mừng lắm. Sau khi được đầu tư làm đường bê tông, cầu cống qua suối rất thuận tiện trong việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân”.

Trong quá trình rà soát thẩm định phương án xây dựng về đường giao thông thôn, buôn và kết nối cấp huyện, cán bộ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai luôn bám sát cơ sở, kiểm tra giám sát để các công trình thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng bền lâu.

  Trong năm 2015, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng 30 công trình đường giao thông tại 5 huyện nằm trong vùng dự án ở tỉnh Gia Lai. Đến nay đã có 10 công trình giao thông đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Người dân vùng sâu, vùng xa rất vui mừng khi có những con đường mới, thuận lợi trong việc đi lại và sản xuất, góp phần thiết thực vào chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương . Những tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng không những thuận lợi cho việc đi lại mà còn dễ dàng trong việc vận chuyển và tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn. Các loại nông sản làm ra của người dân sẽ không còn bị tư thương ép giá vì chi phí vận chuyển cao như trước nữa, thay vào đó người dân thu hoạch và bán sản phẩm của mình một cách chủ động hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

 

                       

Ngọc Ánh -Minh Trí – Duy Linh

Trả lời