Niềm vui từ những cây cầu mang tên “Dự án LRAMP”

Cập nhật 12/12/2022, 16:12:08

Người dân tại nhiều địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giờ có được niềm vui trọn vẹn khi hàng loạt các cây cầu dân sinh thuộc Dự án Lramp do Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đầu tư, vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Không còn cảnh vượt sông, vượt suối mỗi khi nước lớn, mỗi cây cầu giờ đây đã bắc những nhịp vui, góp phần giúp người dân vùng khó thuận tiện trong việc đi lại, từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đồng bào dân tộc thiểu số tại các buôn đặc biệt khó khăn của xã Ia Rsai giờ gọi cầu Ơi Kia 1 và Ơi Kia 2 là “cầu hạnh phúc”. Bởi từ hôm nay, người dân nơi đây đã không còn phải vượt lũ mỗi khi mưa bão, việc học hành của con em trong buôn cũng như thông thương hàng hóa ra trung tâm xã Ia Rsai giờ đây thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Anh Rơ Ô Tuy – Buôn Ơi Kia, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Người dân thấy rất vui mừng, phấn khởi vì được Nhà nước quan tâm đầu tư cho cây cầu này. Bây giờ việc buôn bán, thông thương hàng hóa, đi lại dễ dàng hơn, không còn như trước phải thường xuyên vượt lũ nữa. Bây giờ thuận lợi rồi, không còn phải lo lắng gì hết”.

Anh Rơ Ô Thân – Buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Thấy vui lắm, đi được rồi. Không còn sợ nước nữa, học sinh đi lại thuận lợi rồi”.

Cho đến thời điểm này, 6 cây cầu thuộc Dự án Lramp triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Krông Pa với tổng vốn đầu tư gần 53 tỷ đồng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tất cả những cây cầu được xây dựng đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Ông Nay Ngơi – Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Phấn khởi lắm, có được cây cầu thế này khỏi phải lội sông nữa, khỏi đi đâu nữa, cứ đi cầu này là khỏe. An toàn đấy, nó vui, kinh tế là được rồi”.

Ông Nguyễn Khắc Dưng – Chủ tịch UBND xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai  cho biết: “Có cây cầu đây thì giao lưu, phát triển kinh tế xã hội và giao lưu văn hóa với các xã bạn như Ia Rmok, Ia Dreh, Krông Năng là rất hay và bộ mặt của xã cũng nổi lên. Cùng với đó khi có cầu rồi thì Nhà nước tiếp tục đầu tư đường bê tông xi măng để nối liền với cầu, khi đó sẽ thuận tiện cho bà con đi lại, vận chuyển hàng nông sản”.

Từ năm 2017 đến nay, dự án Lramp đã triển khai xây dựng 87 cầu, cống tại các địa bàn vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 191 tỷ đồng. Dự án đã hỗ trợ địa phương từng bước xóa bỏ những cây cầu tạm bợ, hư hỏng nặng và mất an toàn giao thông; đồng thời tạo thuận lợi cho việc đi lại, kết nối giao thương, tiếp cận y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững của người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh Gia Lai mong muốn, thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện đầu tư thêm những cây cầu mới tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa tại tỉnh.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời