Niềm vui từ những cây cầu

Cập nhật 16/11/2021, 17:11:05

Những năm gần đây, nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng, đưa vào sử dụng đã giúp cho việc đi lại, lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh Gia Lai được thuận lợi, giảm bớt nguy hiểm và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Ghi nhận tại huyện Kông Chro.

 

 

Huyện Kông Chro là địa bàn có mạng lưới sông suối khá dày đặc. Do địa hình hiểm trở, có độ dốc lớn nên dẫn đến dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm trong mùa mưa…

Ông Phan Thanh Vân – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: Địa bàn Kông Chro sông suối chia cắt nhiều, ở các vùng trũng, khe suối thường xuyên bị ngập, chia cắt khi mùa mưa đến, ảnh hưởng rất lớn đến bà con, đến đầu tư phát triển kinh tế”…

Đăk Pơ Pho là xã vùng 3, giao thông đi lại khó khăn, là địa bàn vùng trũng, có suối Đăk Pơ Pho chảy qua gây cản trở việc đi lại cũng như tạo sự chia cắt cục bộ đối với nhiều ngôi làng trong xã, nhất là vào mỗi mùa mưa đến…

Cách đây hơn 5 năm, vào thời điểm không phải mùa mưa, nước thượng nguồn chưa đổ về, dòng suối Đăk Pơ Pho trơ đáy, chỉ còn xót lại những vũng nước tù, thế nhưng phải rất vất vả, những chiếc xe máy này mới đi qua được… Nay mọi chuyện đã khác, cầu Đăk Pơ Pho đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, cây cầu như nối nhịp bờ vui giữa 2 làng Chư Krey và Dy rao…

Đâu chỉ có Đăk Pơ Pho, huyện còn có các xã: Sró, Đăk Kơ Ning, Yang Nam, Chư Krey đều có những cây cầu dân sinh, cầu treo được xây dựng, giúp cư dân trong vùng thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm những vùng dân cư yên bình, diện mạo nông thôn mới cũng thêm phần khởi sắc…

Ông Phan Thanh Vân – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro, Gia Lai thông tin:Năm 2016, UBND huyện đã trình tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và đã được chấp thuận đầu tư 8 cây cầu, cống dân sinh, trong đó có 2 cây cầu treo. Từ khi đưa vào sử dụng đã góp phần rất lớn làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa khi mùa mưa đến không bị gián đoạn trong việc tới trường, tới lớp”.

Anh Đinh Uót, làng Groi, Kpoh, xã Sró, huyện Kông Chro, Gia Lai bày tỏ: “Bây giờ có cầu treo, nếu khi mưa tới thi đi cầu treo, các cháu đi học cũng dễ hơn, vận chuyển hàng hóa mỳ, bắp tiện hơn. Mỳ trước bán không có giá, chưa có trạm cân, giờ có trạm cân bán có giá hơn”.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro, 6 cầu, cống dân sinh, 2 cầu treo được đầu tư ở các xã trong huyện kinh phí hơn 18,5 tỷ đồng. Hầu hết được xây dựng ở vùng khó khăn, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống…

Ông Phạm Huy Vân – Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Xã Đăk KơNing là xã vùng 3, trên 90% là DTTS, đối với phát triển KT-XH còn nhiều khó khăn, từ chủ trương của Đảng, Nhà nước đã làm cho dân một số cây cầu dân sinh, người dân rất phấn khởi, vì đối với xã mùa mưa như một cái rốn lũ, dễ ngập, khi có cầu mùa mưa đi lại rất tốt, đảm bảo. Quá trình sản xuất, sản phẩm đưa ra thuận lợi, dù những cây cầu đó tải trọng nhỏ nhưng vẫn đảm bảo cho dân vận chuyển. Trong thời gian tới, cũng mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư một số công trình, như ngầm tràn, đường nội đồng đi qua các suối để người dân tiếp tục phát triển”…

Những cây cầu dân sinh này đã giải bài toán giao thông nhiều năm nay ở các địa phương huyện Kông Chro, giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần giải quyết tình trạng cô lập vào mùa mưa lũ./.

Song Nguyễn, Minh Vũ

Trả lời