Niềm vui từ công trình thủy lợi.

Cập nhật 17/11/2015, 10:11:25

xã Lơ Ku là 1 trong 5 xã của huyện K.Bang được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo để nâng cao đời sống người dân ở vùng khó khăn. Thủy lợi Lơ Vi là 1 trong những công trình giúp người dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, góp phần ổn định lương thực, xóa nghèo bền vững trên địa bàn.

 

Cánh đồng Lơ Vi có diện tích 20 ha của xã Lơ Ku huyện KBang. Dựa vào dòng nước tự chảy, người dân ở đây hằng năm sản xuất được hơn 2 ha lúa 1 vụ, diện tích còn lại vì không có nước nên người dân sử dụng để trồng bắp, trồng mía và rau màu. Vì vậy, khi nghe thông tin Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Lơ Vi, người dân trong xã rất phấn khởi. Chị Đinh Thị Khênh- làng Tờ Pơng -Lơ Ku- Kbang là người  có đất ở cánh đồng này cho biết: “  Ruộng nhà mình nước không đến nên chỉ làm bắp thôi. Mình thấy một số người làm lúa nước thích lắm. Mình cũng đã học cách làm lúa nước rồi, có được thủy lợi, có nước mình sẽ tham gia làm lúa nước, để có lúa ăn”.

Bà Đinh Thị Bách- Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lơ Ku- K Bang nói: “Bà con ở đây lâu nay chủ yếu là làm cây bắp và cây lúa rẫy ở trên đồi, nên nhiều gia đình khó khăn lắm. Một số hộ làm lúa nhưng phụ thuộc vào nước trời nên chẳng được bao nhiêu. Ở đây thiếu lúa để ăn nên ai cũng muốn làm lúa nhưng không có nước, bây giờ nghe được hỗ trợ làm thủy lợi bà con mừng lắm, hy vọng sẽ có nhiều người được làm lúa nước, để không còn thiếu ăn nữa”.

    Dựa vào địa thế vùng đất và dòng nước tự chảy có sẵn, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện KBang đã rà soát và lập phương án làm công trình thủy lợi Lơ Vi với chiều dài 310 mét, dự kiến sẽ đảm bảo tưới tiêu được trên 20 ha lúa nước 2 vụ. Công trình thủy lợi này sẽ phục vụ nước tưới, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cây trồng và đặc biệt là thực hiện có hiệu quả tiểu sự án sinh kế sản xuất lúa lai trên địa bàn xã.

                Anh Lý Kim Thành, hướng dẫn viên cộng đồng- Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện K Bang  cho biết: ‘Xã Lơ Ku được hỗ trợ thực hiện 3 nhóm sinh kế cải tại vườn hộ và 1 nhóm sản xuất lúa lai. Tham gia nhóm tiểu sinh kế làm lúa lai với 15 người tham gia sẽ được cấp giống, phân bón và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất giống lúa mới năng suất cao. Hướng dẫn viên chúng tôi đã được tập huấn ở trên về sản xuất lúa lai. Khi có thủy lợi chúng tôi sẽ giúp đỡ bà con trong việc thâm canh sản xuất lúa để đem lại hiệu quả cao”.

    Công trình thủy lợi Lơ Vi với kinh phí 317 triệu đồng, hiện đã được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên thẩm định phê duyệt và sẽ triển khai thực hiện vào đầu tháng 12/2015. Thủy lợi hoàn thành sẽ giúp người dân ở đây triển khai thực hiện có hiệu quả tiểu dự án sinh kế sản xuất lúa lai ở xã Lơ Ku; đồng thời tạo điều kiện để nông dân trong vùng chuyển đổi một số diện tích bắp và mía sang sản xuất lúa nước, làm nên những mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống no ấm cho người dân./.

 

 

Ngọc Ánh – Piên

Trả lời