Cuối năm 2023, công trình xây dựng cầu bắc qua sông Ayun, nối liền 2 xã khó khăn: Ia Sol với Ia Yeng của huyện Phú Thiện đã về đích đúng kế hoạch trong niềm vui, hân hoan của người dân. Không còn phải lưu thông qua cầu thủy lợi xuống cấp, mất an toàn; việc đi lại của người dân cũng như thông thương, vận chuyển hàng hóa giờ thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, cầu thủy lợi cũ nối liền xã Ia Sol và xã Ia Yeng của huyện Phú Thiện đã hoàn thành trọng trách của mình, giờ được nghỉ ngơi ngay sát cây cầu mới.
Người dân tại huyện Phú Thiện cũng như các địa phương lân cận giờ gọi cây cầu bắc qua sông Ayun bằng tên gọi thân thương: “Cây cầu ý Đảng – lòng dân”. Bởi từ khi cầu được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; người dân đã không còn bị ngăn cách mỗi mùa mưa đến; việc đi lại được an toàn. Và đặc biệt hơn, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản được thông suốt; chính vì vậy, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
Anh Nay Xoen – Làng Kte Lớn, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện vui vẻ nói: “Có cây cầu này an toàn hơn chứ. Cầu cũ kia đâu có dây chằng đâu, trước có người té xuống sông gãy chân luôn. Bây giờ thì khỏe rồi, đi thẳng nhanh, sướng nữa.”
Ông Nguyễn Đức Á – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Từ khi làm cây cầu đây thì đường giao thông thấy quá tốt luôn. Đi lại an toàn, thông thương hàng hóa cũng tốt nữa.”
Không chỉ nối liền 2 xã Ia Sol và xã Ia Yeng của huyện Phú Thiện; cầu bắc qua sông Ayun hoàn thành còn kết nối Quốc lộ 25 với Tỉnh lộ 662B; tạo thành trục giao thông liên hoàn giữa huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện nói riêng; các địa phương phía Đông Nam tỉnh Gia Lai nói chung, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Ông Phạm Tiến Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sol, huyện Phú Thiện trao đổi: “Sau khi được đầu tư cây cầu thì hiện nay Nhân dân đi lại rất thuận tiện, vận chuyển hàng nông sản thì đã giảm được rất nhiều chi phí, giúp cho địa phương, bà con rất nhiều, góp phần giúp xã phát triển kinh tế-xã hội ngày một tốt hơn.”
Theo thiết kế, cầu bắc qua sông Ayun vào xã Ia Yeng có tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020. Công trình được thiết kế với quy mô cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng cầu 8 m, chiều dài cầu 177,3 m tính đến đuôi mố. Đường 2 đầu cầu theo quy mô đường cấp IV miền núi, vận tốc tối đa 40 km/h.
Cây cầu mới giờ đây chở theo bao ước vọng của người dân về sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trên địa bàn huyện Phú Thiện trong tương lai; quan trọng hơn đó là đời sống người dân không ngừng được nâng lên nhờ thông thương hàng hóa thuận lợi, an toàn.
Đoàn Bình – Thanh Sáng