Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Cập nhật 31/12/2024, 10:12:48

Nghị định 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để làm nhà ở cho hộ nghèo đi vào thực tiễn đã thổi luồng sinh khí mới, biến ước mơ của rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở thành thành hiện thực khi có căn nhà kiên cố để “an cư lạc nghiệp”. Sự tiếp sức kịp thời của Nhà nước thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã mở toang cánh cửa, giúp các hộ nghèo vững tin vào tương lai tươi sáng.

Căn nhà sàn rộng 95m2 vừa được gia đình anh Ksor Phốt ở buôn Sai, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa hoàn thành trước thềm năm mới 2025. Là hộ nghèo, ước mơ có căn nhà kiên cố để “an cư lạc nghiệp” của gia đình anh Phốt nay đã trở thành hiện thực khi có sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Với 40 triệu đồng được vay theo Nghị định 28, cộng với Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng không hoàn lại, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người thân trong gia đình và bà con trong buôn; một căn nhà mới khang trang đem theo bao khát vọng thoát nghèo trong năm mới đã được gia đình anh Phốt ấp ủ thực hiện.

Anh Ksor Phốt – Buôn Sai, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Ngày trước ở trong ngôi nhà nhỏ, vợ chồng và các con rất vất vả, khổ nữa. Mùa nắng thì nóng lắm, mưa thì dột nước, lạnh nữa. Giờ được Nhà nước cho vay tiền làm căn nhà này thì gia đình phấn khởi lắm. Giờ vợ chồng cố gắng làm ăn để thoát nghèo.”

Ông Lê Đức An – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa cho biết: “Qua tiếp xúc với bà con thì bà con rất là vui mừng khi xây dựng được căn nhà trước giờ mơ ước. Gần đến Tết Nguyên đán rồi thì ai cũng mừng vì được ở trong căn nhà mới khang trang hơn. Qua đó thì giúp bà con an cư hơn, ổn định cuộc sống hơn, từ đó ổn định kinh tế để tập trung thoát nghèo.”

Gia Lai là tỉnh miền núi với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống; đời sống của nhiều hộ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Để giúp các hộ nghèo thực hiện được ước mơ có được căn nhà khang trang để ở; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai sau khi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 28 đã nhanh chóng giải ngân nguồn vốn vay đảm bảo kế hoạch. Có sự tiếp sức kịp thời, những căn nhà kiên cố 3 cứng: nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng cứ thế được hình thành. Mỗi căn nhà đưa vào sử dụng như sợi chỉ hồng, kết nối “ý Đảng, lòng dân”; mở ra cánh cửa để mỗi gia đình vững bước trên hành trình thoát nghèo, có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chị Rơ Lan H’Lâm – Làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Gia đình em rất là vui vì có nhà đẹp như thế này. Không biết nói gì hơn, em rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để có tiền để trả cho ngân hàng.”

Ông Nguyễn Triều Quang – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong 2 năm qua thì Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, các địa phương đã triển khai thực hiện chương trình tín dụng này. Chúng tôi đã hỗ trợ 1.249 hộ đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng các căn nhà với tổng số vốn 49 tỷ đồng. Trong thời gian tới khi có nguồn vốn được phân bổ từ Trung ương thì NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng để triển khai kịp thời. Cùng với đó thực hiện chương trình của tỉnh Gia Lai về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; khi đó các chương trình song hành sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ cho người dân an cư, lạc nghiệp.”

Song hành cùng nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để làm nhà ở cho hộ nghèo; cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang quyết tâm, cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh bằng nhiều việc làm ý nghĩa nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với những quyết sách rất ý nghĩa, tin tưởng trong năm mới 2025 nhiều căn nhà mới sẽ tiếp tục được xây dựng nhằm tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở vững tin trên hành trình hướng đến tương lai tươi sáng.

Đoàn Bình – Mạnh Hà

Trả lời