Năm học mới 2019-2020 đã bắt đầu cũng đồng nghĩa với hành trình tìm kiếm tri thức của các thầy, cô giáo và học sinh cho sự nghiệp trồng người lại tiếp tục một chặng đường mới. Dẫu chưa thể nào so sánh được với thành thị và những vùng thuận lợi, thế nhưng năm học mới 2019-2020 này, thầy/cô giáo và học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng ở xã vùng 3 (xã đặc biệt khó khăn) Ia Hla của huyện Chư Pưh vẫn có những niềm vui nhỏ, làm động lực để cố gắng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; góp phần thu hẹp dần khoảng cách giáo dục giữa vùng khó với vùng thuận lợi.

Khu nhà bán trú gồm dãy nhà ở 2 tầng (20 phòng) và dãy nhà ăn của Trường PTDT bán trú THCS Ama Trang Lơng, xã vùng 3 Ia Hla sẽ được đưa vào hoạt động và phục vụ nhu cầu ăn ở, học tập cho 150 học sinh nhà trường sinh sống tại các thôn Cây Xoài, Su B, Hra, Tong Ket và làng Mun từ năm học 2019-2020 này. Tổng kinh phí đầu tư công trình hơn 7,6 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và vốn đối ứng của huyện. Nhà trường cũng dự kiến xin bổ sung kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ bán trú này trong năm học khoảng 03 tỷ đồng.
Ông Trần Bình Thường – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Ama Trang Lơng, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Khi mà nhà trường đã được xây dựng như vậy thì về phía Ban Giám hiệu nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên đã xác định được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; và tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên làm thế nào để nâng cao được chất lượng giáo dục của nhà trường”.
Với một trường ở xã đặc biệt khó khăn, cộng thêm tỷ lệ học sinh DTTS chiếm hơn 88%; chính vì vậy mà một trong những khó khăn của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đó là công tác duy trì sĩ số học sinh và vận động học sinh ra lớp. Khu bán trú được hỗ trợ đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng thực sự là niềm vui cho cả giáo viên và học sinh, để các em tiếp tục ước mơ đến trường.
Thầy giáo Siu Ôroen – Trường PTDT bán trú THCS Ama Trang Lơng, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng cho biết: “Năm học mới này thì cả trường, các thầy, cô đều luôn luôn hào hứng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao và cũng mong Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa trong những năm học tới”.
Nhằm tạo điều kiện cho việc học tập của học sinh tại trường, bên cạnh những đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thì mô hình “Góc thư viện thân thiện” như thế này đã và đang là mô hình tự học hiệu quả cho học sinh nhà trường. Còn về lâu dài, một số giải pháp đã được nhà trường đề ra với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.
Em Nguyễn Thị Minh Thư – HS Lớp 9A, Trường PTDT bán trú THCS Ama Trang Lơng, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Có mô hình này thì giúp các bạn học dễ hiểu, không bị gò bó và tiếp thu được nhiều ý kiến của nhau. Em thấy thuận lợi, giúp các bạn nhà ở xa, những bạn khó khăn có điều kiện tới trường, có điều kiện để đi học đầy đủ”.
Ông Trần Bình Thường – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Ama Trang Lơng, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết thêm: “ Sau khi có mô hình bán trú thì nhà trường đã chỉ đạo quyết liệt về vấn đề buổi sáng học chính khóa, buổi chiều là 100% các lớp lên tự học và giáo viên phải có mặt để phụ đạo cho các em. Bên cạnh phụ đạo cho các em đại trà thì để nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn, giáo viên chọn học sinh năng khiếu ở một số khối lớp, đặc biệt là khối 9 để chuẩn bị cho thi học sinh giỏi và kết hợp vào đó thì phụ đạo cho học sinh đại trà”.
Ở những xã vùng khó, vùng đặc biệt khó khăn như Ia Hla; khi mà cuộc sống người dân vẫn còn đang phải từng ngày lo cho cái ăn, cái mặc thì câu chuyện học hành, trường lớp của những đứa trẻ vốn dĩ sẽ còn nhiều khó khăn. Thế nhưng vượt lên tất cả, cùng với sự quan tâm hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp học thì chính sự tâm huyết của những thầy/cô giáo đang công tác tại các trường học, trong đó có Trường PTDT bán trú THCS Ama Trang Lơng sẽ góp phần để giáo dục vùng khó Ia Hla ngày càng phát triển./.
Mỹ Tiến, Huy Toàn