Niềm vui đến trường của học sinh xã vùng khó Ia Kreng – Chư Păh

Cập nhật 22/9/2017, 08:09:24

Tiếng trống trường báo hiệu mùa khai giảng năm học mới 2017-2018 đã qua hơn nửa tháng. Nhưng không khí rộn ràng, nô nức của ngày tựu trường dường như vẫn hiện hữu ở 2 trường THCS và mầm non tại xã Ia Kreng, huyện Chư Păh. Nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười của hàng trăm trẻ em học sinh  dân tộc Jrai ở từng giờ ra chơi, mỗi khi lên lớp học.

 Chính niềm vui đến trường của học sinh xã vùng khó Ia Kreng đã thực sự trở thành động lực để cán bộ, giáo viên làm tốt hơn công tác giảng dạy. Và chính điều đó góp phần không nhỏ giúp chất lượng giáo dục ở xã đặc biệt khó khăn này ở huyện Chư Păh đạt hiệu quả cao hơn trong năm học 2017-2018.

Mặc những cơn mưa, các em học sinh 3 cấp: THCS, Tiểu học và Mầm non ở xã Ia Kreng, huyện Chư Păh vẫn chăm chỉ đến trường!. Vượt khó đi học, chuyên cần đến lớp, từ lâu đã trở thành nét đẹp của các học sinh nơi đây. Được đến trường, học cái chữ, biết thêm nhiều điều hay, được chơi đùa với bạn bè, trò chuyện với thầy cô chính là động lực để hàng trăm học sinh tự tin bước vào năm học mới 2017-2018 với những thành tích mới.

Em Rơ Chăm BLỉu – HS lớp 9 – Trường THCS Ia Kreng – Chư Păh cho biết: “Năm học này em sẽ cố gắng học tốt hơn năm học trước để được lên cấp 3 và để các anh chị em em vui hơn. Em rất tự tin vì các thầy cô hỗ trợ em rất nhiều, em còn được cấp học bổng để mua áo quần, giày dép, đồ dùng để học được tốt hơn”.

Xã Ia Kreng, huyện Chư Păh có hơn 500 học sinh theo học tại 2 trường THCS và Mầm non trên địa bàn. Địa phương là một trong 3 xã khó khăn nhất, xa nhất và cao nhất của huyện Chư Păh với gần 100% học sinh dân tộc Jrai. Ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, người dân trong xã chủ yếu phát triển kinh tế bằng trồng trọt, chăn nuôi theo kiểu hộ gia đình nên đời sống đại bộ phận dân cư vẫn còn nghèo đói. Đây cũng là địa phương thường nằm trong danh sách phải cứu đói giáp hạt của tỉnh huyện, tỉnh. Tuy nhiên đó không  phải là lực cản mà ngược lại trở thành động lực để các em học sinh chăm chỉ đến trường nhằm tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

Thầy Phạm Duy Hán – Hiệu trưởng Trường THCS Ia Kreng – Chư Păh cho biết: “Từ sau khi khai giảng từ 5/9 đến nay, các em học sinh trường Ia Kreng rất hăng hái đến trường, tới lớp. Các em đảm bảo được sỹ số hằng ngày. Đây là tinh thần rất tốt, tạo động lực cho các thầy cô từ miền dưới lên công tác vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, đây là vùng đặc biệt khó khăn”.

Góp phần làm nên bức tranh tươi sáng của năm học mới trên vùng đất khó này đó chính là những người thầy đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Bằng sức trẻ, cùng tri thức và tình yêu nghề, 42 cán bộ, giáo viên đã đem lại một hơi thở mới trong quá trình mang con chữ đến với đàn em thân yêu. Tùy theo đặc thù của trường, các thầy, cô giáo đã linh hoạt trong tìm kiếm phương pháp giảng dạy nhằm tạo một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Cô Tạ Thị Ngọc Ngân – GV trường Mầm non Ia Kreng– Chư Păh nói: Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngay từ đầu năm, nhà trường đã tăng cường việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ bằng nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Cụ thể đó là tăng cường việc dạy tiếng Việt cho trẻ, hỗ trợ tiếng Việt cho phụ huynh. Phát huy tính tích cực cho trẻ trong các hoạt động, chủ đạo lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt đối với vùng khó khăn này để đảm bảo sỹ số học sinh học 2 buổi thì phải tổ chức tốt mô hình bán trú dân nuôi.

Thầy Lê Dũng – Trường THCS Ia Kreng – Chư Păh chia sẻ: “Tôi ra trường và công tác luôn ở đây là năm thứ 13. Từ khi ra trường đến giờ, tôi cảm thấy rất yêu môi trường ở đây. Cũng mong muốn mình tiếp tục cống hiến giúp học sinh ở đây học tốt hơn, nhất là ở môn toán của tôi, giúp các em kiến thức để các em có kiến thức làm hành trang vào đời”.

Mạnh dạn, đổi mới, khoa học trong cách truyền đạt tri thức, dạy dỗ học sinh.! Và đặc biệt, mỗi thầy, cô đều mang trong mình bầu nhiệt huyết vì sự nghiệp trồng người. Đây là điểm nhấn lớn nhất để làm nên thành công trong công tác vận động học sinh đến trường cũng như duy trì tốt sỹ số ở xã vùng khó Ia Kreng. Chính điều này là chìa khóa, trở thành tiền đề quan trọng giúp các em học sinh trong xã tự tin đến trường để tìm kiếm chân trời mới cho bản thân./.

Thu Thủy , X. Huy

Trả lời