Thôn Tam Điệp thuộc xã Kon Gang, huyện Đak Đoa hiện có khoảng 300 hộ, chủ yếu là người dân ở các tỉnh phía Bắc vào xây dựng kinh tế mới. Thế nhưng, từ 2 năm nay việc tách thôn làm hai, chuyển giao một phần diện tích từ xã Kon Gang qua Hneng rồi chuyển lại Kon Gang đã phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là việc giải quyết các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai, nhân khẩu.

Người dân mong muốn: Cần tính toán việc chia tách địa giới hành chính sao cho phù hợp.
Hơn 1 ha đất của gia đình bà Phạm Thị Huyền ở Thôn Tam Điệp, một nửa thuộc xã Hneng, nửa còn lại thuộc xã Kon Gang. Nhân khẩu, đất đai thuộc 2 nơi nên đương nhiên việc giải quyết các thủ tục giấy tờ cũng gặp không ít phiền phức.
Bà Huyền cho biết: “Nhân khẩu thì xã Kon Gang quản lý, đất thì thuộc Hneng. Bây giờ muốn vay vốn phát triển kinh tế cũng khó khăn, muốn làm thủ tục hành chính rất phức tạp”.
Từ năm 2014, phần diện tích 1000 ha thuộc Thôn Tam Điệp nằm trên địa giới hành chính của xã Kon Gang được chuyển giao cho xã Hneng tạm thời quản lý. Tuy nhiên sau thời gian xã Hneng tạm quản lý khu vực này thì lại nảy sinh không ít vướng mắc, bất cập trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhân khẩu, tư pháp, hộ tịch. Và đến tháng 10/2015, được sự thống nhất của UBND huyện Đak Đoa và các phòng ban chuyên môn, hai xã Hneng và Kon Gang lại bàn Thôn Tam Điệp gồm gần 100 hộ, 319 nhân khẩu về lại cho xã Kon Gang. Người dân ở đây cho rằng thôn nằm ngay bên cạnh UBND xã Hneng, lại cách xã Kon Gang đến 9 km nên cần tính toán việc chia tách địa giới hành chính sao cho phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Ngoạn, Thôn Tam Điệp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Thôn bây giờ tạm thời chuyển giao lại cho xã Kon Gang quản lý và yêu cầu chúng tôi sát nhập vào thôn KDu nhưng bà con không chịu vì thôn KDu nằm cách 5km, sinh hoạt không thuận lợi. Vì thế hiện nay các đoàn thể của thôn đều không hoạt động. Chúng tôi ở ngay xã Hneng nhưng lại thuộc xã Kon Gang cách thôn đến 9km”.
Ông Nguyễn Việt Thắng – Thôn Tam Điệp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết thêm: “Học sinh ở thôn đi học phải nhập khẩu ra ngoài thị trấn học, ở đây chỉ có mỗi trường mầm non, chúng tôi ở cách xa Kon Gang nên các cháu cũng không thể ra xã học. Về thủ tục giấy tờ, tạm thời một số hộ đã nhập về xã Hneng, một số ở xã Kon Gang nên việc giải quyết các thủ tục giấy tờ rất khó khăn”.
Từ những thực tế nảy sinh qua việc chuyển giao một phần diện tích thuộc Thôn Tam Điệp giữa hai xã Kon Gang và Hneng, việc điều chỉnh địa giới hành chính cho phù hợp với thực tế quản lý đất đai và cuộc sống của người dân của thôn hiện nay là vấn đề cần sớm được quan tâm giải quyết./.
Kim Châu – Viễn Khánh