Trên mảnh đất Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang ngày một xuất hiện nhiều tấm gương triệu phú là đồng người tộc thiểu số. Họ là những điển hình sống động về thay đổi nếp nghĩ cách làm, không ngừng học hỏi để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng; đóng góp công sức xây dựng buôn làng ngày một no ấm.

Mới ở cái tuổi ngoài 40, song anh Đinh Văn Điều giờ đã là người giàu nhất làng Kleo Ktu với thu nhập mỗi năm từ 350 đến 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất.
Chia sẻ về quá trình làm kinh tế, anh Điều cho biết: Năm 2003 anh lập gia đình và được bố mẹ cho 1 chỉ vàng để lấy vốn làm ăn. Với bản tính cần cù chịu khó, không cam chịu đói nghèo, sau nhiều năm phấn đấu, đến nay trên diện tích 57ha đất của gia đình, ngoài việc phát triển chăn nuôi bò, anh còn áp dụng khoa học kỹ thuật và toàn bộ các khâu trồng mía, mỳ, bắp và keo nhằm giảm nhân công lao động, nâng cao giá trị kinh tế cây trồng trên cùng diện tích canh tác.
Anh Đinh Văn Điều – Làng Kleo Ktu, xã Yang Bắc, Đak Pơ, Gia Lai chia sẻ: “Tự mình đi tìm hiểu, học hỏi từ các bạn bè trong và ngoài tỉnh rồi sau đó mình về nhà thực hành, làm theo cách của bạn bè chỉ rồi mình cũng phải thay đổi suy nghĩ để mà làm, giờ thì được rồi”.
Tinh thần vượt khó, chủ động vươn lên làm giàu là phẩm chất đáng quý mà mỗi người con tại các buôn làng ở Gia Lai đang từng ngày thực hiện. Cũng chính từ sự nỗ lực của bản thân mà giờ đây nhiều người đã có thu nhập vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.
Như tấm gương của ông Đinh A Rơh tại làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro chẳng hạn, dù mất đi bàn tay trái, song với bản tính cần cù, dám đương đầu với những khó khăn đã giúp ông từng bước phát triển kinh tế một cách bền vững. Giờ đây với 15ha đất trồng mỳ, bí đỏ và đậu đỗ; tất cả đều áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc đã giúp ông thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Và ngay tại mảnh đất vùng sâu vùng xa Đak Kơ Ning này, ông được ví như “cánh chim đầu đàn”, là tấm gương sáng dẫn lối để bà con học tập, làm theo.
Ông Đinh A Rơh – Làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Hướng dẫn cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, vươn lên xây dựng nông thôn mới. Mà trong xây dựng nông thôn mới được thì phải xóa được đói, giảm được nghèo trước, sau đó mới tăng thu nhập bình quân đầu người”.
Ông Nguyễn Minh Trưởng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết: “Cho đến giờ phút này toàn tỉnh có 62.154 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số thì rất vui mừng khi chiếm 25% trong tổng số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tương đương 15.420 hộ. Trong đó có nhiều hộ tiêu biểu ở các vùng sâu vùng xa ở huyện Krông Pa, Kông Chro, thị xã An Khê… thì cũng đã tạo được cảm hứng, cũng như là tấm gương tiêu biểu nhất hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số về mặt kỹ thuật, thay đổi tư duy, nếp nghĩ cách làm để bà con khác nhìn vào, từ đó học tập, làm theo”.
Những tấm gương như anh Đinh Văn Điều hay ông Đinh A Rơh giờ ngày một nhiều hơn tại các buôn làng ở Gia Lai. Đó là minh chứng cho sự đổi thay, ấm no đang từng ngày hiện hữu.
Đoàn Bình, Thanh Sáng, Huy Toàn