Xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai giờ đây đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới của sự đổi thay, no ấm. Đặc biệt ngay tại mảnh đất đặc biệt khó khăn này, những năm gần đây ngày càng có thêm nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Jrai sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ chăm chỉ làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và biết tích lũy để phát triển kinh tế gia đình ngày càng bền vững.

Với thu nhập trung bình mỗi năm từ 300 triệu đồng trở lên, gia đình ông Rơ Ô Greng là hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tại buôn Bleo, xã Đất Bằng. Để phát triển kinh tế gia đình ngày càng khám khá, ông đã tiên phong thực hiện thay đổi nếp nghĩ, cách làm; mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng mỳ, lúa nước và chăn nuôi bò. Bên cạnh đó, năm 2020 vừa qua, ông tiếp tục đầu tư hơn 300 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị, máy móc hiện đại như: máy liên hợp gặt lúa, máy cày, máy xay xát để phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình và nhận làm thuê cho các hộ dân trong xã mỗi khi đến vụ thu hoạch nông sản để tăng thêm thu nhập.
Ông Rơ Ô Greng – Buôn Bleo, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Mình trước là nó khổ, bố mẹ chết từ nhỏ. Cuối cùng lớn lên học hỏi người ta, xem ti vi, người ta lao động đấy, tư duy người ta làm đúng thì mình xem, mình áp dụng cái đó, không sợ mệt nhọc, làm hết. Biết tính toán, biết suy nghĩ rồi nuôi con, chăm sóc con để mà nuôi cho trưởng thành”.
Đất Bằng là xã vùng 3, đặc biệt khó khăn của huyện Krông Pa; toàn xã hiện có 1.066 hộ, 4.939 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số toàn xã. Điều đáng mừng, những năm gần đây, tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh kinh doanh giỏi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương ngày một tăng khi bà con đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, làm ăn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào suất xuất để phát triển kinh tế gia đình. Cho đến thời điểm này, trên địa bàn xã có 40 hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập trung bình mỗi năm từ 200 đến 500 triệu đồng; trong đó riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 30 hộ.
Anh Kpă Chuôn – Buôn Ia Brông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cho biết: “Kinh tế ổn định rồi thì mình luôn giúp đỡ bà con, chỉ cho bà con cách nuôi bò, trồng mỳ, trồng lúa…. Mình nghĩ là nếu mọi người cùng cố gắng, chăm chỉ làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì kinh tế gia đình sẽ ngày một phát triển”.
Ông Kpă Phan – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đất Bằng, huyện Krông Pa trao đổi: “Họ luôn luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, ví như phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, rồi phong trào nuôi dạy con cái đi học hành đầy đủ, phong trào xây dựng các công trình đầu tư tại địa phương thì họ rất là tự giác”.
Trên chặng đường đổi mới, những tấm gương thi đua sản xuất kinh doanh giỏi như ông Rơ Ô Greng, anh Kpă Chuôn, cũng như rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác tại xã Đất Bằng đã trở thành những điểm sáng tiêu biểu thể hiện ý chí, quyết tâm vươn lên để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc; từ đó chung tay xây dựng quê hương Đất Bằng anh hùng ngày một khởi sắc.
Đoàn Bình, Thanh Sáng