Những thương binh giàu nghị lực

Cập nhật 27/7/2023, 17:07:18

Dù mang trên mình nhiều thương tật do chiến tranh, nhưng với ý chí kiên cường của người lính, những thương binh ở Gia Lai đã khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy. Nhiều thương binh đã trở thành những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước taị của địa phương.

Ông Kpă Xuân ở buôn Chư Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa ngoài việc làm rẫy, ông Kpă Xuân còn chăn nuôi trâu, bò. Hiện nay gia đình ông có hơn 15 héc ta đất rẫy, đàn trâu, bò 20 con, 2 máy cày và nhiều vật dụng khác, thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng. Không chỉ là điển hình về phát triển kinh tế mà ông Kpă Xuân còn tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong sản xuất.

Thương binh Kpă Xuân – Buôn Chư Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa bộc bạch: “Lúc đầu rất khó khăn lắm, 2 vợ chồng chăn nuôi rồi phát dọn nương rẫy trồng trọt, rồi dồn tiền dồn của để mua máy cày, xe độ, hiện nay phương tiện đầy đủ hết; đồ đạc chúng tôi đã ổn định phục vụ cho gia đình và phục vụ bà con hàng xóm. Mình hỗ trợ bà con trong sản xuất và tham gia các phong trào giúp đỡ bà con tại địa phương….”

Là thương binh ¾, sức khỏe đã giảm sút, cuộc sống khó khăn, nhưng ông Hôi không nản chí, buông xuôi, mà luôn nỗ lực xoay sở, tìm hướng đi mới để ổn định cuộc sống gia đình. Với ý chí quyết tâm trong lao động sản xuất, đến nay, gia đình ông đã có khu vườn rộng hơn 3 ha trồng xen canh cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả; đồng thời làm lúa nước và chăn nuôi, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Ông Hôi – Thương binh,  xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa nói: “Mình tham gia cách mạng, bây giờ hàng tháng mình nhận được 3 khoản tiền của Nhà nước hỗ trợ với hơn 6 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ của Nhà nước, nhà mình phát triển sản xuất, cuộc sống đã khá hơn nhiều so với trước.”

Ông Vũ Văn Hợi ở Thôn 4, xã Krong, huyện Đak Đoa là thương binh chọn buôn bán kinh doanh vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp để vươn lên làm giàu. Kinh doanh phát triển, đời sống gia đình có của ăn của để, ông Vũ Văn Hợi hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại địa phương theo cách bán phân bón trả chậm, đến khi thu hoạch cây trồng mới lấy tiền, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất.

Thương binh Vũ Văn Hợi –  Thôn 4, xã Krong, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tôi  là thương binh 4/4, tôi được nhận chế độ hàng tháng của Nhà nước. Cùng với  sản xuất thì tôi mở đại lý phân bón này đã  buôn bán từ lâu. Kinh doanh cũng đạt khá, thu nhập kinh tế gia đình cũng có của ăn của dư…Tôi còn bán phân trả chậm cho người dân để giúp đỡ họ chăm sóc cây trồng….”

Trên đây chỉ là 3 trong nhiều tấm gương về thương binh giàu nghị lực làm ăn kinh tế giỏi ở Gia Lai. Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 5.214 thương binh đang được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước, hầu hết đều có mức sống từ trung bình trở lên. Những mô hình làm ăn kinh tế của các thương binh thể hiện tinh thần “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong mọi hoàn cảnh, họ luôn phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương./.

Ngọc Ánh – Huy Toàn – Văn Chi

Trả lời