Những thành tựu trong công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục ở Tp. Pleiku

Cập nhật 09/11/2019, 16:11:35

Trong số rất nhiều các tiêu chí mà thành phố Pleiku đang nỗ lực thực hiện để hướng tới đô thị loại 1 đó là tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông,…thì một tiêu chí cũng rất quan trọng đó là phát triển giáo dục – đào tạo. Theo đó, bên cạnh ngân sách của nhà nước, của tỉnh đầu tư cho giáo dục thì công tác xã hội hóa giáo dục đã được ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm, từ đó có thêm nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đến nay toàn thành phố đã có trên 67% các trường học thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Đó cũng chính là kết quả đáng mừng để thành phố hoàn thành tốt các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Trường  Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là một trong số 27 trường tiểu học trên địa bàn Tp. Pleiku thực hiện khá tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Năm học này nhà trường có trên 1.800 học sinh với 43 lớp, từ nguồn hỗ trợ của phụ huynh, đến nay tất cả các lớp học đều được trang bị 1 chiếc ti vi phục vụ cho công việc học tập của các em. Đặc biệt, trường mới đầu tư được sân bóng đá mini trị giá trên 400 triệu đồng. Đây cũng chính là công trình đặc biệt có ý nghĩa của nhà trường nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku.

Thầy Trương Tiến Sỹ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Công tác xã hội hóa luôn được nhà trường quan tâm, mục đích là tạo sân chơi để các em học tập cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, để thực hiện xã hội hóa thành công thì nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, Phòng giáo dục thành phố, Ban Đại diện cha mẹ học sinh để phụ huynh nắm bắt được công tác xã hội hóa mà nhà trường mong muốn.”.

Không chỉ tập trung ở các trường học công lập mà công tác xã hội hóa còn được thực hiện rất tốt ở các trường Mầm non, đặc biệt là Mầm non tư thục.  Hiện nay toàn thành phố có 34 trường Mầm non, trong đó có 14 trường Mầm non tư thục. Sự phát triển về quy mô trường lớp ở các trường Mầm non tư thục đã góp phần giảm tải số lượng học sinh cho các trường công lập. Và để có được khuôn viên trường sạch, đẹp, khang trang như thế này thì không thể không được sự đồng thuận, góp sức của phụ huynh.

Cô giáo Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, TP Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Năm học 2016 – 2017 đến nay Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng cha mẹ học sinh các nhóm lớp đã xây dựng được cho nhà trường khu phát triển vận động, khu vườn cổ tích. Qua công tác xã hội hóa từ sự nhìn nhận của phụ huynh để tạo cho nhà trường môi trường học ngày càng xanh, sạch đẹp và an toàn”.

Ngoài công tác xã hội hóa từ phụ huynh thì TP Pleiku đã xây dựng được 20 bể bơi cho các trường học từ nguồn tài trợ của các đơn vị bên ngoài nhà trường. Tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện thêm kỹ năng sống. Và đây là bể bơi của trường THCS Tôn Đức Thắng, Tp. Pleiku  vừa mới xây dựng các đây gần 2 tuần, bể bơi này sẽ hoàn thiện trong vài ngày tới. Một công trình rất có ý nghĩa đối với các em học sinh.

Cô giáo Lê Thị Hồng Vân- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, TP Pleiku, Gia Lai nói: “Hiện tại bây giờ rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được chú trọng trong các nhà trường và thực tế ra mà nói học sinh miền núi có nhiều vụ thương tâm đuối nước nên được sự quan tâm của lãnh đạo xây dựng cho 1 bể bơi như vậy. Khi hoàn thiện chúng tôi sẽ đưa vào môn học rèn kỹ năng sống cho các em,nhất là kỹ năng phòng chống đuối nước, xây dựng cho các em kỹ năng về thể dục thể thao cũng là một môn bơi, môn học “.

Đặc biệt hơn là trong năm nay, tất cả các công trình xây dựng trong nhà trường đều mang một ý nghĩa lớn đó là hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku. Phong trào này được ngành GD&ĐT thành phố phát động nhiều tháng nay.

Ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng GD&ĐT TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Sau khi có Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Nghị quyết 19 thì thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo công tác xã hội hóa trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là đối trường Mầm non.

Để triển khai đô thị Pleiku 90 năm thì ngành đã triển khai đến các đơn vị trường học phát động phong trào ngoài việc công tác dạy và học đến nay ngành đã triển khai công tác thi giáo viên giỏi cấp thành phố và tổ chức hội khỏe Phù đổng, mỗi nhà trường đăng kí 1 công trình chào mừng đô thị Pleiku trong tháng 12 này”.

Ngoài xây dựng các công trình có nghĩa trong các trường học chào mừng cho sự kiện trọng đại của thành phố Pleiku sắp tới thì toàn ngành giáo dục TP Pleiku còn huy động số lượng lớn giáo viên dạy môn mỹ thuật vẽ tranh trên các bức tường của trường học, UBND phường thuộc tuyến đường chính của thành phố. Như vậy có thể thấy bên cạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trong các trường học thì toàn ngành giáo dục cũng đang thực hiện nhiều công việc có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku./.

Lệ Xuân ,Thanh Sáng

 

Trả lời