Với đặc thù là tỉnh miền núi, xuất phát điểm kinh tế thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44,3% nên những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa ra nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn để tập trung triển khai công tác xói đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã từng bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, đời sống của đại bộ phận nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng cải thiện và nâng cao. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh(10/15/1945-10/12/2015), chúng tôi xin chuyển đến quí vị và các bạn một số thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến việc triển khai công tác xóa đói giảm nghèo, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, sát với tình hình thực tế, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng với sự hỗ trợ của doanh nghiệp tham gia công tác này và đạt được những thành tựu quan trọng. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư triển khai công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở 77 xã đặc biệt khó khăn và ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã huy động hơn 1.800 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhiều chương trình để triển khai công tác giảm nghèo, trong đó gồm: Nguồn vốn của Trung ương phân bổ trực tiếp triển khai công tác này, vốn thuộc Chương trình 135, vốn thuộc Dự án IFAD, vốn thuộc Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được Ngân hàng thế giới tài trợ.Nhiều địa phương, như huyện Chưpăh có những cách làm phù hợp và sáng tạo trong việc triển khai công tác xói đói giảm nghèo, trọng tâm là Chương trình 135 và các chính sách về công tác Dân tộc nên tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện còn hơn 10%.
Ông Nê Y Kiên- Phó Chủ tịch UBND huyện Chưpăh- Gia Lai cho biết: “Trong những năm qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là triển khai tốt Chương trình 135 với 2 hợp phần chính là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ sản xuất cho nông dân nên bộ mặt nông thôn ở huyện có sự thay đổi đáng kể”.
Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn; từng bước tạo điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, người dân là ở vùng sâu vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã nghèo, huyện nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu- nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn. Các cơ chế chính sách, dự án về công tác xóa đói giảm nghèo sát với nhu cầu thực tiễn của người nghèo, giúp người nghèo có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục; giải quyết việc làm, phát triển sản xuất tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.
Ông Nguyễn Quốc Trọng- thị trấn Đakpơ, huyện Đakpơ-Gia Lai nói: “Nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi vì với sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kinh tế- xã hội của tỉnh liên tục phát triển, đời sống của nhân dân đã không ngừng cải thiện và nâng cao, số hộ nghèo giảm đáng kể”.
Không chỉ ở vùng thuận lợi mà ở các xã vùng sâu, vùng xa cũng đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày càng cải thiện. “Xã Kroong thuộc vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Trước đây, đời sống của nhân dân trong xã rất khó khăn và thiếu thốn nhưng nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đầu tư triển khai cho xã nhiều chương trình, giúp đỡ người dân phát triển sản xuất nên đời sống của bà con trong xã đã cải thiện hơn rất nhiều!” Ông Đinh Phơ, xã Kroong, huyện Kbang- Gia Lai chia sẻ.
Những kết quả của tỉnh trong việc triển khai công tác xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa rất quan trọng, được Trung ương đánh giá cao. Năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo ở tỉnh là 23,73%, đến cuối năm 2015 còn 11,67%, bình quân mỗi năm giảm từ 2 đến 3% số hộ nghèo. Tuy nhiên, một vấn đề đang đặt ra nhiều khó khăn và thách thức đối với tỉnh là số hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều, chiếm gần 85% số hộ nghèo trong tỉnh.
Ông Kpă Đô- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết: “Sắp tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai tốt các chính sách Dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm để giảm nghèo bền vững, hạ thấp tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Trong mục tiêu chung “xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định trong thời gian tới tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao hiệu quả triển khai tốt công tác xói đói giảm nghèo để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.
Hà Đức – R’Piên- Đặng Trà