Những thanh niên khởi nghiệp từ nông nghiệp

Cập nhật 28/3/2025, 16:03:13

Phong trào khởi nghiệp từ nông nghiệp đã thu hút sự quan tâm từ lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khởi nghiệp không chỉ là việc phát triển kinh tế gia đình mà nhiều thanh niên còn hướng đến những đổi mới, sáng tạo; qua đó góp phần phát triển ngành Nông nghiệp của tỉnh một cách bền vững.

Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ và những đồi cà phê, chè bạt ngàn cùng hàng thông trăm tuổi; xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đang thu hút khách du lịch, đặc biệt là những người yêu thích thiên nhiên và mong muốn trải nghiệm. Nắm bắt được tiềm năng của địa phương, chị Đoàn Thị Thúy đã phát triển mô hình thưởng thức cà phê kết hợp trải nghiệm về quy trình trồng, chăm sóc, chế biến cà phê. Du khách có thể vừa thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, vừa tận hưởng vẻ đẹp của những đồi cà phê xanh mướt. Quán cà phê không chỉ là nơi để du khách thư giãn, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá văn hóa địa phương và tìm hiểu về cây cà phê.

Chị Đoàn Thị Thúy – Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh bày tỏ: “Xuất phát là một người nông dân mong muốn được nhiều người biết tới để lan tỏa mô hình này. Quán cà phê kết hợp với vườn cà phê, từ nông trại đến tận tay người tiêu dùng, từ nông trại trồng cà phê đến những ly cà phê khi khách hàng tới trải nghiệm uống cà phê thật.Tại địa điểm này được Sở Công Thương hỗ trợ điểm bán sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, đồng thời giới thiệu những sản phẩm OCOP, nông thôn tiêu biểu của tỉnh, những sản phẩm an toàn, nông sản của địa phương.”

Không chỉ chị Thúy, ngày càng nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mạnh dạn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao và các phương pháp sản xuất sạch, bền vững. Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ thông qua các hình thức như: Tạo điều kiện vay vốn cho thanh niên làm kinh tế; khuyến khích các dự án tham gia các Cuộc thi khởi nghiệp và đẩy mạnh phối hợp hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất cho thanh niên nông thôn,… Từ những mô hình khởi nghiệp thành công đã góp phần phát triển ngành nông nghiệp, đưa sản phẩm của Gia Lai ra thị trường và tạo nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Tiến Thành – Thôn Tiến Hưng, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Khi xác định cây cà phê làm cây phát triển chủ lực, có một nỗi trăn trở là làm sao để tăng giá trị sản phẩm và tăng thương hiệu của cây trồng trên địa bàn thì tôi đã quyết định đầu tư và gắn bó với cây cà phê. Song song với đó, phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao và tiến hành sản xuất chế biến sâu, xây dựng thương hiệu cà phê Chư Pông cho gia đình, cho địa phương. Sau một thời gian triển khai với rang xay cà phê sạch thì hiện tại tôi đã có một số thị trường ổn định như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thị trường miền Trung, khu vực phía Bắc,…”

Anh Thái Giang Nam – Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku trao đổi: “Thành đoàn cũng đã giúp đỡ, kết nối các quỹ khởi nghiệp giúp cho các bạn khởi nghiệp.  Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã kết nối được 2 dự án hỗ trợ cho 2 thành viên khởi nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối tổ chức các chương trình đặc biệt là nội dung liên quan đến vấn đề hỗ trợ cho các bạn kỹ năng khởi nghiệp cũng như là kỹ năng đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp của thanh niên.”

Những mô hình khởi nghiệp là minh chứng về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai. Hy vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, khuyến khích nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung.

Thúy Diện – Duy Linh

Trả lời