Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Gia Lai, trong 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 356 cặp tảo hôn; trong đó một số địa phương có nhiều cặp tảo hôn như huyện Ia Grai (30 trường hợp), huyện Krông Pa (46 trường hợp).
Trước đó, trong năm 2021, toàn tỉnh cũng có 880 cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào DTTS do nhiều nguyên nhân; trong đó một phần do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào còn hạn chế. Bên cạnh đó, sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết; chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với việc tảo hôn cũng chưa thật sự mạnh. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, học sinh được nghỉ học dài ngày và không có sự quản lý của nhà trường cũng như các gia đình cũng là một nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng tảo hôn./.
Mỹ Tiến, R’Piên