Từ vùng đất xa xôi, nghèo khó này nào, huyện Kông Chro đang chuyển mình đi lên với nhiều gam màu tươi sáng. Với đặc thù của huyện thuần nông, đồng bào DTTS chiếm tỉ lệ cao, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, những năm qua, người dân trên địa bàn đã tích cực thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy đến nay toàn huyện có hơn 3.000 hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có nhiều hội viên nông dân là nữ, chị em đã đồng lòng đồng sức cùng chồng xây dựng cuộc sống kinh tế ngày càng khấm khá trên vùng đất Kông Chro.
Trước đây trên mảnh vườn rộng hơn 2 ha này, gia đình chị Nguyễn Thị Sa và anh Nguyễn Văn Bổn ở xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro trồng bắp, mì… 5 năm nay, gia đình anh chị đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn trái. Bên cạnh hơn 1.300 cây bưởi da xanh, gia đình còn trồng xen trên 1.000 cây ổi và hàng trăm cây chuối trong vườn để có thu nhập lấy ngắn nuôi dài. Nhờ đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, vườn cây ăn trái của gia đình chị phát triển xanh tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Cũng chính sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, nhiều năm nay, gia đình anh chị đã trở thành gia đình nông dân sản xuất giỏi của xã.
Chị Đặng Thị Sa – Xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Tôi trồng bưởi, trồng xen ổi, chuối, nuôi bò, nuôi dê lấy phân đầu tư xuống vườn đỡ chi phí đầu tư, lấy ăn nuôi dài, như cây chuối thì 1 ngày tôi bán được 200-300 ngàn tiền chuối, cả bắp chuối, chuối buồng, cây chuối cho bò ăn không bỏ thứ gì hết. 1 năm cũng được 100 đến 200 triệu đồng, tương lai sau này còn tăng hơn nữa.”
Còn với vợ chồng anh Đinh Suây và chị Đinh Thị Cuôi được nhiều người dân làng Brang, xã Đak Pling, huyện Kông Chro mến phục bởi sự đồng cam cộng khổ của 2 vợ chồng trong việc phát triển kinh tế gia đình và chăm lo cho con cái. Dù sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn và xa nhất của huyện Kông Chro nhưng nhiều năm qua, đôi vợ chồng trẻ này đã mạnh dạn học hỏi, đầu tư trồng hơn 10 ha keo lai, chăn nuôi hàng chục con bò và hơn 4 ha mì, lúa. Điều đáng khâm phục là từ chỗ thuộc hộ nghèo của xã, nhờ thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đồng thời mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, sinh hoạt, năm 2022, gia đình anh chị đã thoát nghèo và đang vươn lên trở thành hộ khá giàu trong xã với mức thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.
Anh Đinh Suây – Xã Đak Pling, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Hàng năm vợ chồng tôi chăm sóc, làm keo, trồng mỳ, lúa nước, lúa rẫy nuôi con cái ăn học.”
Chị Đinh Thị Cuôi – Xã Đak Pling, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Mình làm ngày làm đêm thường xuyên, ngày nào đi làm người ta làm sao thì mình làm vậy, theo dõi người ta làm rồi học nữa, làm như thế nào để làm đủ ăn, con ăn học khỏe mạnh, giỏi, vợ chồng đi làm không cãi nhau.”
Có thể nói, chính sự nỗ lực, vượt khó và đồng lòng đồng sức trong phát triển kinh tế gia đình của các gia đình hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Kông Chro đã và đang góp phần tạo nên những gam màu tươi sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đây cũng chính là chất keo gắn kết các gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Ông Ngô Hữu Luật – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Hội Nông dân huyện có trên 3.000 hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Các hội viên tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là thực hiện theo Nghị quyết của BTV Huyện ủy về chuyển đổi cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi bò thì tập trung vào đàn bò. Điều này đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện hàng năm. Đã có nhiều hộ thu nhập hàng năm trên 1 tỉ đồng, trên 1.000 hộ thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng trở lên, điều này đã thay đổi rất lớn đời sống của nông dân, đặc biệt là hội viên nông dân người DTTS.”
Từ vùng đất cằn cỗi, nghèo khó ngày nào, Kông Chro hôm nay đã và đang chuyển mình đi lên với những gam màu tươi sáng. Không chỉ diện mạo nông thôn mà đời sống kinh tế của người dân cũng ngày càng phát triển. Đây là minh chứng sống động cho thấy sức lan tỏa của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại huyện vùng khó, qua đó tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Thiên Thanh – Ksor Tuối