Trách nhiệm, tâm huyết trong công việc, luôn đi đầu trong xây dựng các phong trào tại địa phương – đó là những tấm gương bí thư chi bộ ở cơ sở nhiệt tình, khéo léo tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới. THGL xin giới thiệu câu chuyện về 2 nữ Bí thư Chi bộ khéo vận dụng công tác dân vận trong triển khai các phong trào thi đua ở địa phương.

Chỉ mới 30 tuổi, Chị Đinh Thị Xắk đã có 4 năm làm Bí thư Chi bộ làng Bung Ban Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. Trách nhiệm, nhiệt huyết thôi thúc Bí thư Chi bộ trẻ kiên trì vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.
Thành công nhất là việc vận động bà con di dời chuồng trại và làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo chị Đinh Thị Xắk, ban đầu khi Chi bộ kêu gọi thì rất ít người hưởng ứng vì đã quen với lối sống cũ. Chi ủy liền phát động 21 đảng viên gương mẫu thực hiện để bà con noi theo. “Mưa dầm thấm lâu”, nhờ kiên trì vận động, cuối năm 2019, 100% hộ dân trong làng đã di dời chuồng trại ra sau nhà. Năm 2020, có 60 hộ làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.
Chị Đinh Thị Chep – Làng Bung Ban Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: Trước giờ gia đình mình nuôi gia súc dưới gầm nhà. Bí thư Chi bộ đến vận động bây giờ nhà mình làm chuồng trại rộng hơn, cách xa nhà. Nhà cửa sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Chị Đinh Thị Xăk – Bí thư Chi bộ làng Bung Ban Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Bà con trong làng tiết kiệm, cố gắng sản xuất để thay đổi nếp nghĩ cách làm. Về xây dựng nông thôn mới làm hàng rào xanh, dời chuồng trại bà con cũng nghe và làm theo”.
Còn với nữ Bí thư Chi bộ Tô Thị Lành ở Tổ dân phố 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, 11 năm giữ vai trò Bí thư Chi bộ bà được biết đến là người tận tụy, hết lòng vì công việc. Gần dân, sát dân, hiểu và nắm chắc địa bàn là điều kiện quan trọng giúp bà tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào hoạt động ở địa phương.
Đặc biệt thực hiện chủ trương đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, trong 5 năm qua tổ đã vận động nhân dân đóng góp trên 800 triệu đồng cùng nhà nước làm 9 đường hẻm với chiều dài trên 2.000m và lắp 35 bóng điện chiếu sáng. Ngoài ta nhân dân cũng tự đóng góp làm 2 đường bê tông với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Đến nay 95% các đường hẻm đã nhựa hóa, bê tông hóa. Đạt được kết quả trên là có Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ, Tổ dân phố phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động với phương châm dân biết, dân bàn bạc tham gia ý kiến từ đó tạo sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
Bà Tô Thị Lành – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10, phường Ia kring, Pleiku cho biết: “Muốn mọi công việc thành công thì phải luôn gần dân, sát dân để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân và phản ánh, đề xuất lên cấp trên kịp thời. Có như vậy mới tạo được sự tín nhiệm, sự đoàn kết, đồng lòng trong tập thể cũng như trong khu dân cư.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy phường Ia Kring, thành phố Pleiku nhận xét: “Đ/c Tô Thị Lành luôn tiên phong gương mẫu tất cả các phong trào và có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào của địa phương. Bà đã phát huy tốt vai trò Bí thư Chi bộ trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Đặc biệt là làm rất tốt công tác dân vận và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân trong triển khai các hoạt động ở địa phương”.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” , những bí thư chi bộ như bà Tô Thị lành, chị Đinh Thị Xắk đã vận dụng hiệu quả phương châm gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc và nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân trong việc triển khai các phong trào thi đua ở địa phương, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân./.
Kim Châu, Thanh Sáng, CTV Lan Anh (Huyện Đak Pơ)